Khởi tố Vũ ‘nhôm’ tội Đưa hối lộ

0:00 / 0:00
0:00
Phan Văn Anh Vũ trong một phiên tòa tại Hà Nội.
Phan Văn Anh Vũ trong một phiên tòa tại Hà Nội.
TPO - Đang thụ án 30 năm tù, Phan Văn Anh Vũ tiếp tục bị khởi tố về tội đưa hối lộ.

Ngày 5/3, Viện KSND tối cao cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can với Phan Văn Anh Vũ – nguyên thượng tá công an, chủ các doanh nghiệp như Cty Xây dựng 79, Cty Bắc Nam 79 về tội “Đưa hối lộ”.

Thiếu tướng Tô Ân Xô – Chánh văn phòng Bộ Công an nói thêm: “Các quyết định tố tụng được tống đạt hôm nay và đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn”. Tuy nhiên, vụ án đang trong giai đoạn điều tra nên cơ quan chức năng chưa thể thông tin cụ thể.

Ngoài vụ án này, Phan Văn Anh Vũ bị xét xử trong nhiều vụ án khác và phải chịu tổng cộng 30 năm tù do án tù có thời hạn với một người không vượt quá mức 30 năm.

Cụ thể, ông Vũ bị liên quan hàng loạt sai phạm như thâu tóm đất công sản ở Đà Nẵng và TP.HCM; vụ cố ý làm lộ bí mật nhà nước; vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á...

Phan Văn Anh Vũ cũng khiến hàng loạt lãnh đạo cấp cao vướng vào lao lý như 2 cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; một số sĩ quan cấp tướng ngành công an…

Theo Điều 364 Bộ luật hình sự quy định về tội “Đưa hối lộ”, ông Vũ có thể bị phạt tiền tối đa 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.