Khởi tố vụ chủ tiệm massage móc nối nhân viên trộm tiền khách

Linh, Thu và Thuỷ tại cơ quan điều tra
Linh, Thu và Thuỷ tại cơ quan điều tra
TPO - Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bắt giam chủ tiệm massage để điều tra hành vi trộm cắp tài sản

Ngày 23/5, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Linh (SN 1989, trú xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.  

Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Thu (SN 1995, trú xã Quế Lộc) và Phan Thị Thủy (SN 1989, trú xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam).

Trong đó, Thu là người trực tiếp massage kích dục cho khách, còn Thuỷ là người cảnh giới để cho đồng nghiệp thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.  

Trước đó, trưa 11/5, anh V. (trú huyện Thăng Bình) đến quán massage ở thị trấn Hà Lam nơi Linh làm chủ, chọn Thu là người phục vụ massage cho mình.

Trong quá trình phục vụ, Thu cố tình đứng che tầm nhìn của anh V. để cho Linh lẻn vào móc túi trộm 32 triệu đồng trong túi quần của người đàn ông này.

Sau khi massage, anh V. phát hiện số tiền của mình bị mất nên trình báo lên công an huyện Thăng Bình.

Tại cơ quan điều tra, Linh, Thu và Thuỷ đã khai nhận hành vi của mình.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Thăng Bình tiếp tục điều tra mở rộng.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.