Khởi tố vụ cháy chung cư khiến 13 người chết ở TPHCM

TPO - Ngày 26/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án để điều tra vụ cháy xảy ra tại chung cư Carina Plaza (phường 16, quận 8, TPHCM) khiến 13 người chết, hàng chục người bị thương.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu – Công an TPHCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” xảy ra tại chung cư Carina.

Nói về nguyên nhân vụ hỏa hoạn kinh hoàng này, đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết, qua điều tra, cơ quan chức năng đã loại trừ nguyên nhân vụ cháy do cài đặt gây nổ. Theo đại tá Quang, vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ một chiếc xe máy phát hỏa ở tầng hầm chung cư.
Khi PV hỏi thêm chi tiết về vụ việc, đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết: “Thông tin cụ thể sẽ được cung cấp đầy đủ trong buổi họp báo định kỳ vào thứ 5 tới đây tại UBND TPHCM”. 
Khởi tố vụ cháy chung cư khiến 13 người chết ở TPHCM ảnh 1 Lực lượng PCCC TPHCM chữa cháy tại chung cư Carina Plaza. Ảnh Việt Văn

Liên quan đến vụ việc này, UBND TPHCM vừa có công văn khẩn giao Công an TPHCM khẩn trương triển khai, điều tra tìm nguyên nhân vụ cháy. Đồng thời phối hợp với chính quyền quận 8 có biện pháp đảm bảo an toàn, tránh mất mát tài sản của người dân chung cư, đảm bảo an ninh trật tự và giao thông khu vực.

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng yêu cầu Sở Y tế, Sở Xây dựng, Cảnh sát PCCC, UBND quận 8 và các đơn vị liên quan triển khai lực lượng, có biện pháp nghiệp vụ cứu chữa người bị thương, thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tử vong. Đảm bảo an toàn công trình điện, nước sinh hoạt cho người dân, sớm ổn định cuộc sống cho cư dân chung cư Carina và hạn chế thấp nhất thiệt hại do vụ cháy gây ra.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.