Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh tại Vũng Tàu

0:00 / 0:00
0:00
Vũng Tàu phong tỏa căn nhà nơi ông K. về thăm người thân, làm lây lây lan dịch.
Vũng Tàu phong tỏa căn nhà nơi ông K. về thăm người thân, làm lây lây lan dịch.
TPO - Ngày 26/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”. 

Quá trình điều tra xác định, vào ngày 16/10/2021, ông T.M.K. (37 tuổi, trú tại phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu, hiện đang sinh sống TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) cùng vợ, con di chuyển bằng xe ô tô cá nhân từ tỉnh Bình Dương đến Vũng Tàu để về nhà chị gái tại phường Rạch Dừa nhưng không khai báo y tế theo quy định.

Tối 16/10, gia đình ông K. cùng ăn tối với 8 người khác. Sáng hôm sau, ông K. cùng gia đình đến quán cà phê địa chỉ 678 kiốt chợ Rạch Dừa mua nước uống. Đến 14h, ngày 17/10/2021 ông K. chở bố và chị ruột cùng vợ con trở về nhà tại TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Sáng 18/10, ông K. chở bố và chị gái đến bệnh viện để khám tổng quát cho bố. Kết quả test nhanh của bệnh viện, bố ông K. dương tính. Ngày 19-20/10/2021, qua test nhanh và xét nghiệm, ông K. và nhiều người trong gia đình đều dương tính với vi rút SARS-COV-2.

Nhận được thông tin từ ông K., bà T.T.B.L. (SN 1979) và hai con là hai cháu V.M.T. (SN 2012) và V.N.Q. (SN 2007) đã thông báo với Trạm Y tế phường Rạch Dừa để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả bà L. và hai con dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, xét nghiệm RT-PCR cũng cho kết quả dương tính.

Tương tự, gia đình ông K.H.Q. (SN 1973) và hai con là K.T.N. (SN 2010), K.H.H. (SN 2015) cùng ngụ tại 639/10 đường 30/4, phường Rạch Dừa đều có kết quả xét nghiệm nhanh và RT-PCR dương tính với SARS- CoV-2.

Liên quan đến ca nhiễm này, Vũng Tàu cũng xác định thêm 1 ca nhiễm là trường hợp ông N.V.Đ. (SN 1960, ngụ tại 888/9/15 đường 30/4, phường 11).

Qua kết quả xác minh và các tài liệu thu thập được nhận thấy vụ việc trên có dấu hiệu tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP.Vũng Tàu nhận định, chùm ca bệnh này có nguy cơ lây nhiễm cao và khả năng lây lan rộng. Do đó, Vũng Tàu thông báo đến toàn thể người dân cần đề cao cảnh giác, phát hiện và tố giác những trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh.

MỚI - NÓNG