Khởi tố nữ trưởng phòng tài vụ “rút ruột” ngân sách trên 7 tỷ đồng

Quang cảnh họp báo.
Quang cảnh họp báo.
TPO - Sáng 6/9, Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an thành phố cần Thơ chủ trì họp báo thông tin về trường hợp bà Vũ Thị Hồng Yến, Trưởng phòng tài vụ kiêm kế toán trưởng trường Cao đẳng nghề Du lịch Cần Thơ tham ô tiền của nhà nước trên 7,1 tỷ đồng.

Theo đại tá Trần Ngọc Hạnh, Công an thành phố đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Vũ Thị Hồng Yến, 32 tuổi, ngụ phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ để điều tra hành vi tham ô tài sản nhà nước. Bà Yến bị công an bắt giữ và thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc và nơi ở vào ngày 31/8.

Theo cơ quan điều tra, bước đầu xác minh cho thấy, từ năm 2010 đến nay, bà Yến đã lập chứng từ khống, khai gian danh sách lương, các khoản phụ cấp ưu đãi khác của nhà trường cho cá nhân mình và một số cán bộ khác để “rút ruột” ngân sách với số tiền trên 7,1 tỷ đồng.

Đại tá Trần Thanh Chàng, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Cần Thơ cho biết, tại cơ quan điều tra, bà Yến khai sử dụng tiền chiếm đoạt tiêu xài vào mục đích cá nhân, mua sắm.

MỚI - NÓNG