Khởi tố nhóm 'cửu vạn' đánh bạc ở khu vực biên giới

Nhóm đánh bạc và cổ vũ đánh bạc bị tạm giữ tại cơ quan công an Văn Lãng *ảnh: Duy Chiến
Nhóm đánh bạc và cổ vũ đánh bạc bị tạm giữ tại cơ quan công an Văn Lãng *ảnh: Duy Chiến
TPO - Lợi dụng trời tối khuya, nhóm “cửu vạn” tụ tập sát phạt nhau để "lấy tiền ăn tết".

Sáng 23/12, Công an huyện Văn Lãng, Lạng Sơn khởi tố các đối tượng Luân Văn Ngân (SN 1989), Hứa Văn Nghi (SN 1987), Chu Văn Tới (SN 1993, đều trú huyện Văn Lãng, Lạng Sơn), Mã Văn Quan (SN 1979, quê Thái Nguyên) về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trước đó, lợi dụng đêm khuya, 9 đối tượng tạm trú trên địa bàn đường mòn Rọ Bon (khu vực của khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng) quây quần đánh bạc và cổ vũ. Lực lượng công an Văn Lãng đã triển khai chuyên án 218B để đấu tranh, triệt phá.

Khởi tố nhóm 'cửu vạn' đánh bạc ở khu vực biên giới ảnh 1

Tang vật vụ đánh bạc sát biên giới Việt- Trung.

Kết quả đã bắt quả tang 4 đối tượng trực tiếp đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa và 5 người khác tham gia xem, chứng kiến. Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật dụng cụ đánh bạc và gần 17 triệu đồng.

Các đối tượng là những người lao động, mang vác hàng thuê ở khu vực biên giới Việt- Trung, lúc rảnh tụ tập đánh bạc ăn tiền.

MỚI - NÓNG