Khởi tố kẻ bạo hành dã man con riêng của ‘vợ hờ’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lê Hoài Nam bị khởi tố, bắt giam liên quan đến hành vi đánh đập dã man bé trai 5 tuổi con của “vợ hờ”. Tại cơ quan công an, Nam khai đã bạo hành bé trai nhiều lần.

Ngày 10/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hoài Nam (29 tuổi, thường trú Q.8, TP.HCM; tạm trú tại khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, Bình Dương).

Nam bị khởi tố, bắt giữ về hành vi "hành hạ người khác". Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo hồ sô điều tra, vào lúc 20h30 tối 4/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài hơn 4 phút quay lại cảnh Lê Hoài Nam đánh đập Bùi Nguyễn Phúc An (5 tuổi), con riêng của chị chị Trang. Từ hình ảnh video quay lại cho thấy, người đàn ông này liên tục dùng tay, chân đánh đập đứa bé mặc cho nạn nhân la khóc, van xin "ba" đừng đánh và cầu cứu mẹ. Đến giây thứ 10 trong đoạn video xuất hiện người phụ nữ mặc áo đen chạy đến nhưng không hề can ngăn.

Bị đánh đập, nhiều lần bé gượng dậy chạy ra ngoài cầu cứu mẹ liền bị Nam ôm lại, ném xuống nệm rồi tiếp tục dùng tay đánh vào mặt; nhiều lần dùng chân đạp mạnh vào người đứa trẻ mặc cho bé la hét. Sau 3 phút 15 giây, thấy Nam đánh đập cháu bé quá tàn nhẫn, chị Nguyễn Huyền Trang là mẹ của cháu chạy đến can ngăn, ôm đứa bé, Nam liền xông vào lớn tiếng đòi đánh.

Clip: Bé trai bị bạo hành

Thông qua hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, 21h tối cùng ngày, Công an phường Bình Chuẩn, TP Thuận An đã xác định được vị trí xảy ra tạm trú số nhà 156/13, KP.Bình Quới B, phường Bình Chuẩn. Theo đó, Công phường Bình Chuẩn nhanh chóng đến để mời đối tượng Nam về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Nam thừa nhận mình chính là người đã đánh đập cháu bé trong đoạn video. Nam khai nhận cháu bé bị đánh tên là Bùi Nguyễn Phúc An là con riêng của chị Nguyễn Huyền Trang (29 tuổi, quê Đồng Nai) là người tình của Nam, cùng tạm trú tại địa điểm gây án.

Theo hồ sơ, từ đầu tháng 5/2021, Nam thuê căn nhà số 156/13, KP. Bình Quới B, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An làm nơi bán cà phê sống cùng chị Trang và bé An. Thời gian sinh sống tại đây, Nam thường xuyên đánh đập, chửi mắng bé An khiến nhiều người dân xung quanh bức xúc.

Khoảng 20h ngày 4/8, Nam tiếp tục đánh đập, chửi mắng bé An được người dân ở cạnh đó can ngăn thì bị Nam dùng lời lẽ đe doạ. Sau đó, người dân đã quay video và đăng tải lên mạng xã hội

MỚI - NÓNG