Khởi tố đối tượng nổ súng, chém người ở phố cổ Hội An

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trần Xuân Vũ (21 tuổi, trú ở tỉnh Đắk Lắk, tạm trú phường Cẩm Châu, TP Hội An) bị khởi tố để điều tra về hành vi giết người và cố ý gây thương tích do liên quan vụ nổ súng tại phố cổ Hội An.
Khởi tố đối tượng nổ súng, chém người ở phố cổ Hội An ảnh 1

Đối tượng Trần Xuân Vũ. Ảnh CA

Ngày 23/5, Công an TP Hội An (Quảng Nam) cho hay, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Xuân Vũ (21 tuổi, quê huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, tạm trú phường Cẩm Châu, TP Hội An) do liên quan vụ nổ súng ở TP. Hội An.

Trần Xuân Vũ bị Công an TP Hội An khởi tố để điều tra về 2 hành vi "giết người" và "cố ý gây thương tích". Liên quan đến vụ án này, cơ quan Công an cũng ra quyết định khởi tố đối Lý Hậu Hiếu (21 tuổi, trú phường Cẩm Phô, TP Hội An), về hành vi cố ý gây thương tích.

Khởi tố đối tượng nổ súng, chém người ở phố cổ Hội An ảnh 2

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, ngày 9/5, tại quán Bê thui Ba Dũng - số 151 Lý Thái Tổ, Cẩm Châu, Hội An, Vũ đã dùng kiếm chém đứt ngón giữa bàn tay phải của anh Nguyễn Văn Hưng (trú Tân Thành, Cẩm An) đang ngồi nhậu trong quán.

Sau đó, Vũ bỏ chạy ra ngoài đường đến trước Khu thiết chế văn hóa khối phố Trường Lệ, thuộc phường Cẩm Châu – số 170 Lý Thái Tổ, phường Cẩm Châu, TP Hội An thì dùng một súng tự chế dài khoảng 1 mét bắn 2 phát đạn làm anh Phạm Nguyễn Văn Hiệp (trú Tân Thành, Cẩm An) bị đa chấn thương ở vùng mặt, cổ, lưng, gối.

Sau khi gây án, Trần Xuân Vũ điều khiển xe máy BKS 92D1-653.70 chở theo Lý Hậu Hiếu để tẩu thoát.

Nguyên nhân dẫn đến vụ chém người và nổ súng được cơ quan điều tra xác định là do nhóm của Vũ và nạn nhân đã lên mạng xã hội nói xấu, thách thức nhau.

Chiều ngày 14/5 Vũ đến công an đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi trên.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.