Khởi tố đối tượng ‘ăn chặn’ chế độ của Tổ phòng chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 18/11, Công an huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Như (SN 1984), trú tại thôn Giáp Thượng, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Qua điều tra cho thấy, trong năm 2021, UBND xã Y Tịch thực hiện hai lần lập hồ sơ, chứng từ thanh toán cho các Tổ COVID-19 cộng đồng tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn.

Khởi tố đối tượng ‘ăn chặn’ chế độ của Tổ phòng chống dịch COVID-19 ảnh 1

Lợi dụng các chế độ, chính sách nhà nước đối với công tác phòng chống dịch COVID-19, một số cán bộ ở huyện Chi Lăng cố ý làm trái, chiếm đoạt tiền của nhà nước -Ảnh: TL

Khi đó, Hoàng Thị Như là công chức Văn hóa - xã hội, kiêm thủ quỹ UBND xã Y Tịch đã trực tiếp rút tiền từ ngân sách nhà nước nhưng không chi trả cho 13 thành viên của 4 Tổ COVID-19 cộng đồng. Bằng thủ đoạn tự ký thay đối tượng thụ hưởng vào bảng thanh toán và chiếm đoạt gần 5 triệu đồng để chi tiêu cá nhân.

Hiện nay, vụ việc đang được lực lượng chức năng huyện Chi Lăng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố đối tượng ‘ăn chặn’ chế độ của Tổ phòng chống dịch COVID-19 ảnh 2

Ông Nông Văn Chè (giữa) nghe lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can -Ảnh: H.N

Khởi tố đối tượng ‘ăn chặn’ chế độ của Tổ phòng chống dịch COVID-19 ảnh 3

Công an tỉnh Lạng Sơn thực hiện khám xét nơi ở của bà Hà Thủy Chung (ngoài cùng bên trái) -Ảnh: H.N

Trước đó, công an tỉnh Lạng Sơn cũng đã khởi tố ông Nông Văn Chè (SN 1972), Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng và Hà Thủy Chung (SN 1976), Kế toán trưởng Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng cùng với tội danh "Lợi dụng chức vụ chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Hai đối tượng này cấu kết nhau, để ngoài sổ sách số tiền "vòi tiền hoa hồng" trong việc mua test nhanh COVID-19.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.