Khoảng thời gian Hoàng gia Tây Ban Nha muốn quên đi

TPO - Trước khi xuất hiện cuốn sách tố Hoàng hậu Letizia ngoại tình với em rể, Hoàng gia Tây Ban Nha cũng không ít lần trở thành tâm điểm chú ý vì ồn ào tình ái. Tai tiếng nhất là lùm xùm của cựu vua.

Hai tuần qua có lẽ là khoảng thời gian mà Hoàng gia Tây Ban Nha muốn quên đi. Cáo buộc ngoại tình với em rể khiến hình tượng mẫu mực của Hoàng hậu Letizia tụt dốc không phanh. Bất chấp điều đó, Cung điện giữ nguyên lập trường không bình luận, không giải thích. Vua Felipe và Hoàng hậu Letizia như không hề có chuyện gì xảy ra, vẫn cùng nhau xuất hiện tại các sự kiện công khai và tương tác thân thiết.

Đây không phải lần đầu tiên chế độ quân chủ Tây Ban Nha trở thành tâm điểm chú ý vì đời sống tình ái phức tạp. Cựu Vua Juan Carlos I (85 tuổi) bị đeo bám hàng chục năm qua bởi vô số tin đồn ngoại tình trong cuộc hôn nhân cùng Hoàng hậu Sofia. Hai trong số 3 người con của Juan Carlos và Sofia kết thúc bằng ly hôn.

Bê bối lớn nhất của Hoàng gia Tây Ban Nha

Khoảng thời gian Hoàng gia Tây Ban Nha muốn quên đi ảnh 1

Cựu Vua Juan Carlos I nhiều lần vướng tin đồn không chung thủy với Hoàng hậu Sofia. Ảnh: AP.

Không phải Hoàng hậu Letizia, cựu Vua Juan Carlos I mới là người gây ra bê bối lớn nhất cho Hoàng gia Tây Ban Nha trong những thập kỷ gần đây.

Sau khi thoái vị vào năm 2014 và nhường ngôi cho con trai, Vua Felipe VI, ông sống lưu vong ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất từ năm 2020. Nguyên nhân chính là bị vợ và gia đình ghẻ lạnh.

Mặc dù hiện tại bị người đời cười chê vì những hành vi sai trái, ông từng là một trong những người đàn ông quyến rũ nhất thế giới. Ở thời kỳ đỉnh cao, ông được người Tây Ban Nha tôn vinh là anh hùng nhờ việc từ chối di sản của nhà độc tài Francisco Franco và mở ra một kỷ nguyên dân chủ, tự do mới. Tuy nhiên, càng về sau, người dân càng thất vọng và mệt mỏi với những tin đồn về hành vi tệ hại của ông.

Cáo buộc ngoại tình với hàng trăm phụ nữ - một số nguồn tin còn cho rằng ông đã qua lại với 2.000 phụ nữ - và biển thủ hàng triệu USD khiến danh tiếng hàng thập kỷ gây dựng bị sụp đổ.

Sự phản đối của công chúng Tây Ban Nha lên tới đỉnh điểm khi ông đi săn voi cùng người tình cũ, nữ quý tộc Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, vào năm 2012. Cùng với sức khỏe ngày một suy yếu, ông thoái vị và nhường ngôi cho con trai hai năm sau đó.

Hôn nhân tan vỡ của hai chị gái Vua Felipe

Khoảng thời gian Hoàng gia Tây Ban Nha muốn quên đi ảnh 2Khoảng thời gian Hoàng gia Tây Ban Nha muốn quên đi ảnh 3

Hai Công chúa Infanta Cristina (trái) và Infanta Elena đều ly hôn chồng. Ảnh: EPA/Getty.

Tháng 1/2022, Công chúa Infanta Cristina (58 tuổi) và chồng Iñaki Urdangarin (54 tuổi) thông qua Thông tấn xã Nhà nước Tây Ban Nha đưa ra tuyên bố chung về việc chia tay sau 25 năm kết hôn.

Con gái thứ hai của cựu Vua Juan Carlos và Hoàng hậu Sofia kết hôn cùng doanh nhân kiêm cựu cầu thủ bóng ném vào năm 1997. Họ có với nhau 4 người con.

Hai người quyết định “đường ai nấy đi” sau khi Urdangarin bị kết án 5 năm tù vào năm 2018 vì tội tham ô và rửa tiền vượt quá 4,5 triệu bảng Anh (5,67 triệu USD) thông qua tổ chức phi lợi nhuận của ông, Viện Noos.

Tuy nhiên, đó không phải nguyên nhân duy nhất. Tạp chí Lecturas (Tây Ban Nha) từng tung bức ảnh phanh phui Urdangarin phản bội vợ. Cánh săn ảnh chụp được cảnh con rể hoàng gia nắm tay một phụ nữ khác, được cho là một đồng nghiệp giấu tên tại công ty luật Imaz & Asociados.

Trên trang web chính thức, Hoàng gia Tây Ban Nha đã xóa phần dành riêng cho Iñaki Urdangarin.

Infanta Cristina cũng bị điều tra về tội tham nhũng nhưng được tuyên trắng án. Tuy nhiên, Vua Felipe VI đã tước bỏ danh hiệu Nữ công tước xứ Palma của bà vào năm 2015.

Không ồn ào như em gái, vụ ly hôn vào năm 2007 của Công chúa Infanta Elena - con gái đầu lòng của cựu Juan Carlos và Hoàng hậu Sofia - cũng khiến gia đình hoàng gia bị chú ý một thời gian.

Nữ Công tước xứ Lugo và chồng Jaime de Marichalar kết hôn tại Nhà thờ Seville năm 1995. Sau khi tuyên bố bỏ chồng, bà một mình nuôi hai con là Felipe Juan Froilan (hiện 25 tuổi) và Victoria Federica (23 tuổi).

Chồng cũ viết tiểu thuyết lấy cảm hứng từ Hoàng hậu Letizia

Khoảng thời gian Hoàng gia Tây Ban Nha muốn quên đi ảnh 4

Alonso Guerrero Perez là chồng đầu tiên của Hoàng hậu Letizia. Ảnh: AP.

Trước khi cưới Vua Felipe, Hoàng hậu Letizia từng có cuộc hôn nhân với giáo viên trung học hơn bà 9 tuổi Alonso Guerrero Perez.

Họ tổ chức hôn lễ ở thị trấn Almendralejo, Badajoz, Tây Ban Nha, vào năm 1998 sau 10 năm yêu nhau. Tuy nhiên, hai người ly hôn chỉ sau một năm chung sống.

Việc Letizia yêu thầy giáo từ năm 16 tuổi và từng ly hôn gây ra tranh cãi lớn trước đám cưới hoàng gia năm 2004.

Khi thành công bước chân vào gia đình hoàng gia và Letizia tưởng như mọi chuyện trong quá khứ không còn là vấn đề, chồng cũ bất ngờ xuất bản cuốn tiểu thuyết lấy cảm hứng từ mối tình lãng mạn giữa ông và quốc mẫu Tây Ban Nha.

Cuốn sách hư cấu có tên El Amor De Penny Robinson (Tình yêu của Penny Robinson) kể về một người đàn ông đột nhiên trở thành tâm điểm chú ý do vợ cũ của anh ta trở thành hoàng hậu.

Hai người phụ nữ mà Penny Robinson phải lòng trong sách - Laura và Nené - đều được cho là dựa trên Letizia. Trong đó, nhân vật chính mô tả cách ông chụp ảnh khỏa thân cho mối tình đầu Laura. Trong khi đó, Nené là người kết hôn với hoàng tộc.

Em gái Hoàng hậu Letizia bị vợ cũ của chồng mỉa mai

Khoảng thời gian Hoàng gia Tây Ban Nha muốn quên đi ảnh 5

Telma Ortiz cùng người chồng thứ hai Gavin Bonnar tại Lễ trao giải Công chúa Asturias năm 2019. Ảnh: SplashNews.

Trong cuốn Letizia & I, em gái Hoàng hậu Letizia, Telma Ortiz, được nhắc đến liên quan đến mối tình vụng trộm giữa chồng và chị gái cô.

Sau khi ly hôn với Jaime Del Burgo, tự nhận là người tình của Letizia, vào năm 2014, Telma tái hôn với luật sư người Ireland Gavin Bonnar. Cặp đôi chào đón đứa con đầu lòng vào tháng 10/2021. Gavin có chung hai đứa con với người vợ đầu tiên là nhạc sĩ Sharon Corr.

Trong album The Fool & The Scorpion phát hành năm 2021, Sharon viết lời bài hát có đề cập đến “người em gái vặn vẹo của hoàng hậu”. Người hâm mộ suy đoán Sharon lấy cảm hứng từ mẹ kế mới của các con, làm dấy lên nhiều suy đoán giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

Telma và gia đình sống kín tiếng. Theo một số nguồn tin, mối quan hệ giữa cô và chị gái vẫn luôn thân thiết. Telma nhiều lần được mời tham dự một số dịp đặc biệt của gia đình hoàng gia, Lễ trao giải Công chúa Asturias (giải thưởng thường niên dành cho các cá nhân, tổ chức trên thế giới ở nhiều lĩnh vực được thành lập vào năm 1981) năm 2019.

Theo Daily Mail
Tin liên quan