Khoảng một triệu khách về đền Trần, phát hết gần 30 vạn lá ấn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lễ hội đền Trần 2024 đón khoảng một triệu du khách, gần 30 vạn ấn đã được phát. Số ấn phát ra sát với số lượng dự tính của ban tổ chức lễ hội.

Lễ hội khai ấn đền Trần (Nam Định) năm 2024 diễn ra từ ngày 20/2-25/2, với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc. Ban tổ chức phát ấn cho du khách từ 5h sáng 24/2.

Ban tổ chức lễ hội đền Trần phát ấn cho du khách thập phương đến hết tháng Giêng, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu tâm linh của người dân.

Chiều 26/3, ông Nguyễn Đức Bình - Trưởng Ban quản lý (BQL) di tích đền Trần, chùa Tháp - cho Tiền Phong biết BQL đã hoàn tất công tác tổng kết số liệu du khách đến lễ hội và số lượng ấn phát ra.

Lễ hội đền Trần 2024 đón khoảng một triệu du khách, gần 30 vạn ấn đã được phát. Số ấn phát ra sát với số lượng dự tính của ban tổ chức lễ hội.

Khoảng một triệu khách về đền Trần, phát hết gần 30 vạn lá ấn ảnh 1

Người dân đổ về lễ hội đền Trần 2024. Ảnh: Trọng Tài.

Ông Nguyễn Đức Bình cho biết năm nay, lượng ấn phát ra nhiều hơn năm trước. Lễ hội đền Trần không xảy ra bất kỳ sự cố nào đáng tiếc, an ninh trật tự được đảm bảo.

Trong ngày phát ấn đầu tiên nhiều người đội mưa thức xuyên đêm ở đền Trần. Nơi phát ấn lộc và trả ấn theo phiếu đăng ký được quy định rõ, du khách xếp hàng trước các cửa phát ấn được thông báo từ trước. Tỉnh huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ chia thành 70 chốt với 5 vòng đảm bảo nghiêm ngặt trong đêm khai ấn.

“Ở lễ hội đền Trần không có ấn ngoài luồng hay ấn giả. Hành vi đổi tiền lẻ, chèo kéo du khách… không xuất hiện trong mùa lễ hội năm nay. Hệ thống loa phát thanh được tận dụng để nhắc nhở người dân, du khách hạn chế đốt vàng mã", đại diện BQL di tích nói.

Khoảng một triệu khách về đền Trần, phát hết gần 30 vạn lá ấn ảnh 2

Ban tổ chức phát ấn trong đêm. Ảnh: Trọng Tài.

Lễ khai ấn đền Trần diễn ra đêm 14 rạng sáng 15 tháng Giêng tại đền Trần, phường Lộc Vượng (thành phố Nam Định). Đây là tục lệ truyền lại tại Tiên Miếu nhà Trần (Phủ Thiên Trường xưa) với ý nghĩa nhân văn cầu quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, thịnh trị, mọi nhà chung hưởng lộc ấn.

MỚI - NÓNG