Khoảng 70.000 lao động ở TPHCM bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19

TPO - Trong thời gian dịch COVID-19 xảy ra, tại TPHCM có gần 1000 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, 6.424 lao động phải tạm ngưng việc. TPHCM còn dự kiến có đến 70.000 lao động bị tác động trong thời gian tới, nhất là ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ngày 16/4, Hội nghị lần thứ 40 Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM diễn ra tại 15 điểm cầu trên địa bàn thành phố. Hội nghị lần này đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý I/2020 và bàn nhiệm vụ quý II/2020 cũng như đến cuối năm.

Hội nghị lần này cũng dành thời gian đánh giá công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong bối cảnh thời gian qua diễn biến dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến nhiều nước trên thế giới cũng như tại TPHCM.

Khoảng 70.000 lao động ở TPHCM bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19 ảnh 1  Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh TTBC

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định trong quý I/2020 TPHCM đã làm được việc là khống chế, kiểm soát được dịch bệnh COVID-19. Đến nay, TPHCM chỉ có 54 trường hợp mắc COVID-19 và hiện chỉ còn 8 trường hợp đang điều trị tại bệnh viện.

"TPHCM đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị hướng dẫn người phòng chống dịch bệnh, đồng thời phát hiện kịp thời những người đến TPHCM có nguy cơ lây nhiễm cao và kịp thời cách ly. Đây là tiền đề quan trọng mà trong thời gian qua, TPHCM vẫn duy trì được hoạt động sản xuất" - Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh. 

Khoảng 70.000 lao động ở TPHCM bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19 ảnh 2 Hội nghị lần thứ 40 Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM. Ảnh TTBC

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, sắp tới TPHCM chuyển sang giai đoạn mới, không để xảy ra dịch dù vẫn còn người mắc. TPHCM chuyển sang trạng thái sống chung với người mắc bệnh nhưng có thể kiểm soát được để không có dịch. Đồng thời, từng doanh nghiệp, từng ngành nghề, từng cơ quan xây dựng quu tắc ứng xử an toàn dịch cho đơn vị, cho ngành.

70.000 lao động bị ảnh hưởng

Dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực, trước hết là ngành du lịch TPHCM giảm rất mạnh, doanh thu ngành ăn uống giảm 32%, doanh thu ngành giáo dục giảm 26%, giá trị giao dịch trong bất động sản giảm 13%...trong quý I/2020. Tăng trưởng kinh tế của TPHCM trong quý I/2020 chỉ tăng 0,42% so với cùng kỳ.

Khoảng 70.000 lao động ở TPHCM bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19 ảnh 3 TPHCM còn dự kiến có đến 70.000 lao động bị tác động trong thời gian tới nhất là ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ảnh Văn Minh

Theo báo cáo, số doanh nghiệp giải thể trong quý I/2020 tăng hơn 50% (1.523 doanh nghiệp) so với cùng kỳ, doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động là 32% (5.088 doanh nghiệp) do ảnh hưởng dịch COVID-19. Kéo theo gần 1000 lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, 6.424 lao động phải tạm ngưng việc. TPHCM còn dự kiến có đến 70.000 lao động bị tác động trong thời gian tới nhất là ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tuy nhiên, một điểm sáng là xuất khẩu tăng 7,5% so với cùng kỳ, tập trung ở các mặt hàng điện tử, máy tính. Trong 4 ngành công nghiệp chủ lực của TPHCM thì ngành điện tử tăng 11%, hóa chất tăng 8%. Tính chung, xuất khẩu trong quý I/2020 đạt hơn 9,85 tỷ USD.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.