Khi ông Falko Goetz đi Thụy Sỹ

Khi ông Falko Goetz đi Thụy Sỹ
TP - ĐT Việt Nam đã có mặt ở vòng loại thứ hai World Cup 2014 khu vực châu Á gặp ĐT Qatar - quốc gia của chủ nhà VCK World Cup 2022. Tuần này, Qatar thi đấu giao hữu ở Thụy Sỹ, thế là ông Falko Goetz lên đường.

Không có mâu thuẫn giữa HLV Goetz với Tấn Trường
> “Bước nhảy hoàn vũ” của Công Vinh trước Macau
> Từ Macau nhìn sang Qatar

Kể từ đầu năm 2011 đến nay, ĐT Qatar đã liên tục có các trận đấu giao hữu quốc tế trên sân nhà với kết quả: thắng 2 (2-0 trước Trung Quốc, 3-0 trước Kuwait), hòa 1 (1-1 với Nga) và thua 2 (0-2 trước Uzbekistan và 2-3 trước Nhật Bản).

Qatar của thày trò Bruno Metsu đang mơ tạo nên một thế hệ Vàng để xứng đáng với vinh dự được đăng cai VCK World Cup 2022. ĐT Qatar cũng đang rất quyết tâm lần đầu tiên lọt vào một vòng chung kết World Cup. Họ đã lên kế hoạch tập huấn một cách nghiêm túc và chuyên nghiệp. Địa điểm mà đội bóng chủ nhà Asian Cup 2011 đến tập huấn là châu Âu.

Qatar vừa có trận đấu giao hữu với CLB mới lên giải ngoại hạng Thụy Sỹ là Lausanne Sport và hòa 0-0. Trận giao hữu tiếp theo của họ là gặp Bayern Munich. Sau đó, họ sẽ trở lại Thụy Sỹ để đá thêm một trận gặp CLB Neuchatel. Đây là trận mà HLV Falko Goetz sẽ dự khán, để tìm hiểu, nghiên cứu về lối chơi của đội tuyển Qatar. Ngày thứ hai 12-7 tới, ông Falko Goetz sẽ lên đường sang Thụy Sỹ và ngày 14-7 sẽ trở về Việt Nam, bắt tay vào chuẩn bị cho trận lượt đi gặp đội tuyển Qatar.

Trong những năm trở lại đây, bóng đá Việt Nam và Qatar đã có 3 lần gặp nhau. Ngoại trừ trận thua 1-3 tại Dohar, ở vòng loại môn bóng đá nam Olimpic Bắc Kinh 2008, Việt Nam có trận hòa 1-1 ở sân Mỹ Đình. Không lâu sau đó, họ tiếp tục bị ĐTVN cầm chân tại vòng bảng Asian Cup 2007 và cay đắng nhường vé cho tuyển Việt Nam đi tiếp vào vòng tứ kết. Thành tích ấn tượng từ quá khứ ấy là tiền đề để thầy trò Falko Goetz có thêm động lực, khi gặp đối thủ xếp trên mình 46 bậc trong bảng xếp hạng của FIFA.

Có lẽ HLV Falko Goetz biết rõ rằng phép thử cần thiết cho năng lực huấn luyện của ông chỉ đến ở vòng 2, khi đối thủ là Qatar, nhà vô địch của Asian Games 15 và chủ nhà của World Cup 2022. Đây sẽ là một thử thách thực sự đối với HLV Falko Goetz và các tuyển thủ Việt Nam.

Đánh giá về đội tuyển Qatar, ông Falko Goetz cho biết: “So với Macau, Qatar mạnh hơn gấp nhiều lần. Họ cũng được đánh giá cao hơn hẳn ĐT Việt Nam. Tuy nhiên chúng tôi không e ngại. Điều mong muốn của tôi là các cầu thủ sẽ tự tin đón nhận trận đấu này, chủ động nhập cuộc với tinh thần của người chiến thắng”.

ĐTQG sẽ tập trung trở lại từ ngày 17-7 tại Trung tâm Thể thao Thành Long (TPHCM) và dự kiến trải qua 6 buổi tập trước khi lên đường sang Qatar thi đấu trận lượt đi gặp đội tuyển của nước chủ nhà trên sân Al-Saad vào ngày 23-7.

Khác thời HLV Calisto với sơ đồ một trung phong cắm, hiện nay ĐTVN đá 2 tiền đạo cùng những cầu thủ chạy cánh linh hoạt, giúp ĐT Việt Nam cải thiện đáng kể về khâu ghi bàn. Đây là sự khác biệt rất lớn, bởi đã từ rất lâu các đội bóng của ông thầy người Bồ Đào Nha luôn chỉ thực sự hiệu quả với chiến thuật phòng ngự phản công.

Chiều nay, ông Falko Goetz sẽ dự khán trận V-League: Hòa Phát HN gặp V.Ninh Bình và sau đó là Đồng Tâm Long An gặp Navibank Sài Gòn tại vòng 22 để tìm thêm nhân sự mới cho đội tuyển quốc gia.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG