Khi nào diễn ra lễ bốc thăm vòng tiếp theo của Champions League?

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Getty.
Ảnh minh họa: Getty.
TPO - Sau loạt trận diễn ra vào rạng sáng nay thì 8 đội bóng mạnh nhất tại Champions League mùa giải năm nay đã được xác định và Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cũng đã ấn định thời gian tổ chức buổi lễ bốc thăm vòng tứ kết và phân nhanh vòng bán kết của giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Ở hai trận đấu cuối cùng của vòng 1/16 diễn ra rạng sáng nay, Chelsea và Bayern Munich đã trở thành hai đội bóng còn lại có tên trong vòng tứ kết sau khi đánh bại Atletico Madrid và Lazio một cách thuyết phục sau hai lượt trận

Theo kế hoạch vào lúc 18h tối mai (theo giờ Việt Nam), buổi lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League mùa giải năm nay sẽ được tổ chức tại trụ sở của UEFA ở Nyon (Thụy Sĩ) và ngay sau đó cũng sẽ là buổi lễ bốc thăm vòng tứ kết của Europa League

Các lượt trận của vòng tứ kết sẽ diễn ra trong hai tuần đầu tháng 4 (6-7/4 và 13-14/4).

Không có bất kì giới hạn nào đối với những lá thăm may rủi kể từ vòng đấu này và các đội bóng trong cùng một quốc gia hoàn toàn có thể đối đầu với nhau.

Anh là quốc gia có nhiều đại diện nhất tại vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất với 3 đội bóng là Chelsea, Liverpool và Manchester City. Xếp sau là Đức với hai đại diện là ĐKVĐ Bayern Munich và Borussia Dortmund, còn Tây Ban Nha, Pháp và Bồ Đào Nha mỗi quốc gia đều chỉ còn một đại diện lần lượt là Real Madrid, PSG và Porto.

Trong khi đó, với việc Juventus và Lazio đều đã bị loại tại vòng Knock-Out thì bóng đá Ý đã sạch bóng đại diện kể từ vòng tứ kết năm nay.

Bên cạnh việc xác định 4 cặp đấu của vòng Tứ kết thì trong buổi lễ bốc thăm cũng sẽ tiến hành phân nhanh đấu tại vòng bán kết, đồng thời chọn ra “đội chủ nhà” trong trận chung kết sẽ diễn ra trên SVĐ Olympic Atatürk ở thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ.

Được biết SVĐ này cũng là địa điểm đã tổ chức trận chung kết Champions League mùa giải 2004/2005 giữa Liverpool và AC Milan, trận đấu mà đội bóng Anh đã “trở về từ cõi chết” khi gỡ hòa thành công mặc dù bị dẫn trước 0-3 sau 45 phút đầu tiên và sau đó lên ngôi vô địch với chiến thắng 3-2 trong loạt sút luân lưu may rủi.

Bên cạnh đó, đây cũng là SVĐ từng được ấn định làm địa điểm tổ chức trận chung kết mùa giải trước giữa Bayern Munich và PSG, tuy nhiên sau đó SVĐ da Luz tại Lisbon (Bồ Đào Nha) mới là nơi diễn ra trận đấu do đại dịch COVID-19 ở châu Âu trong thời điểm đó diễn biến phức tạp.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG