Chelsea vào tứ kết Champions League trong ngày HLV Tuchel làm nên lịch sử

0:00 / 0:00
0:00
Chiến thắng xứng đáng dành cho Chelsea trong một ngày các tân binh đắt giá đều thi đấu tốt. Ảnh: PA.
Chiến thắng xứng đáng dành cho Chelsea trong một ngày các tân binh đắt giá đều thi đấu tốt. Ảnh: PA.
TPO - Chelsea đã có lần đầu tiên giành vé vào Tứ kết Champions League sau 7 năm chờ đợi khi đánh bại Atletico Madrid một cách thuyết phục với tổng tỉ số 3-0 sau hai lượt trận.

Với việc giúp Chelsea đánh bại một đội bóng rất mạnh như Atletico Madrid tại vòng Knock-out để trở thành 1 trong 8 đội bóng mạnh nhất tại Champions League mùa giải năm nay thì HLV Thomas Tuchel cũng đi vào lịch sử của The Blues khi có chuỗi 13 trận bất bại kể từ khi bắt đầu dẫn dắt đội bóng này, vượt qua thành tích 12 trận trước đó của HLV Felipe Scolari trong mùa giải 2008/2009.

Bước vào trận đấu vô cùng quan trọng này, trong bối cảnh thiếu vắng hai tiền vệ quan trọng là Jorginho và Mason Mount do án treo giò thì bộ đôi tiền vệ Kante-Kovacic chắc chắn là lựa chọn của HLV Tuchel, trong khi đó với việc Christensen cũng không thể ra sân do bị ốm trước trận thì Zouma đã trở thành cầu thủ thay thế cho hậu vệ người Đan Mạch ở vị trí trung tâm hàng phòng ngự 3 người, bên cạnh Rudiger và đội trưởng Azpilicueta.

Mặc dù đã nắm trong tay lợi thế không hề nhỏ trong trận lượt đi nhưng Chelsea vẫn là đội chủ động kiểm soát bóng và khiến cho đội khách Atletico Madrid mặc dù rất mong muốn có được bàn thắng sớm nhưng không có quá nhiều cơ hội uy hiếp khung thành của thủ môn Mendy.

Trong bối cảnh vẫn thi đấu bế tắc trong 45 phút đầu tiên và không tạo ra được quá nhiều áp lực ở bên phía phần sân đối phương thì tình thế của đoàn quân của HLV Simeone càng trở nên ngặt nghèo hơn khi phải nhận bàn thua ở phút thứ 34, sau một pha phản công mẫu mực của bộ ba tân binh đắt giá Havertz-Werner-Ziyech bên phía Chelsea với điểm kết thúc là pha lập công của tiền vệ người Ma-rốc.

Tỉ số đã được nâng lên 2-0 sau 2 lượt trận và Atletico Madrid buộc phải ghi ít nhất 2 bàn thắng và không để thủng lưới thêm nếu như muốn giành vé đi tiếp nên trong hiệp 2 HLV Simeone đã quyết định chơi những canh bạc tất tay khi rút hai hậu vệ biên Trippier và Renan Lodi, đồng thời thay hai cầu thủ chơi không mấy ấn tượng là Carassco và trung phong Luis Suarez với mong muốn tạo ra những luồng sinh khí mới trên hàng công đội khách.

Mặc dù vậy, trong khi những cầu thủ vào sân thay người của Atletico Madrid chưa tạo ra được quá nhiều dấu ấn thì ở bên phía phần sân đối diện, Chelsea luôn sẵn sàng triển khai những tình huống phản công nhanh và nếu như các cầu thủ trên hàng công The Blues dứt điểm sắc bén hơn hay không có sự thi đấu tập trung của thủ môn Jan Oblak thì có lẽ đội bóng của HLV Tuchel đã có thể sớm kết liễu trận đấu.

Cơ hội lội ngược dòng của Atletico Madrid gần như đã không còn ở phút 82 sau chiếc thẻ đỏ của trung vệ Savic sau pha thúc cùi trỏ vào ngực trung vệ Rudiger và trong những phút còn lại của trận đấu đoàn quân của HLV Simeone đã phải nhận thêm một bàn thua sau khi cầu thủ vào sân thay người trong những phút bù giờ bên phía Chelsea là Emerson đã lập công ở tình huống chạm bóng đầu tiên để giúp chiến thắng của đội nhà thêm phần ấn tượng hơn.

Thắng lợi của Chelsea cũng giúp cho bóng đá Anh tiếp tục duy trì 3 đại diện trong vòng Tứ kết Champions League sau khi Liverpool và Manchester City đã giành vé trước đó.

Theo The Guardian
MỚI - NÓNG