Khát thắng cùng cực, HLV Thái Lan vẫn nói cứng

HLV Milovan Rajevac tin rằng ĐT Thái Lan đang đi đúng hướng.
HLV Milovan Rajevac tin rằng ĐT Thái Lan đang đi đúng hướng.
TPO - Kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Thái Lan thay cho Kiatisak, nhà cầm quân Milovan Rajevac vẫn chưa biết thắng trong các trận chính thức. Tuy vậy, ông vẫn một mực khẳng định, đội bóng đang đi đúng hướng và mục tiêu sắp tới là đánh bại tuyển Australia.

Sau nhiều năm bá chủ Đông Nam Á, Thái Lan nuôi mộng giành vé dự World Cup. Bằng chứng là LĐBĐ Thái Lan đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Kiatisak và mời một nhà cầm quân danh tiếng là Milovan Rajevac về dẫn dắt ĐT Thái Lan, như một giải pháp nâng cấp chất lượng. Thế nhưng trên thực tế, đội bóng xứ Chùa vàng vẫn bị bỏ lại khoảng cách khá xa so với nhóm đầu tại châu Á.

Cụ thể, tại vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á, ĐT Thái Lan chưa thắng trận nào và đã hết cơ hội tranh đoạt tấm vé tới nước Nga vào năm tới. Mới nhất, họ thất bại 1-2 trước Iraq. Tính ra, kể từ khi nắm tuyển Thái Lan, HLV Milovan Rajevac vẫn chưa biết thắng ở các trận chính thức.

Tuy vậy, nhà cầm quân người Serbia vẫn tin rằng ĐT Thái Lan đang đi đúng hướng và mục tiêu sắp tới sẽ là đánh bại tuyển Australia. “Chúng tôi biết Australia là đội tuyển mạnh nhưng họ đang bị áp lực lớn là buộc phải thắng nếu muốn đến vòng chung kết vào năm sau và đó chính là lợi thế của chúng tôi”, HLV Milovan Rajevac cho hay.

Tham vọng của HLV Milovan Rajevac nhận được sự ủng hộ nhiệt thành từ hậu vệ trái Theerathon: “Thái Lan vừa để thua Iraq dù là đội chơi hay hơn. Trận đấu với Australia sắp tới, chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng.”

Mục tiêu của Thái Lan ở trận đấu cuối vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á, là tiếp tục thi đấu hết mình, hòng đánh giá khoảng cách về trình độ của đội tuyển Thái so với các đội bóng hàng đầu châu lục, trước khi có lộ trình tấn công vào nhóm các đội mạnh nhất châu Á trong thời gian tới.

MỚI - NÓNG