Khánh Thi bật khóc kể chuyện tình ‘chông gai’ với chồng kém 12 tuổi

Khánh Thi bật khóc khi kể về chuyện tình với Phan Hiển.
Khánh Thi bật khóc khi kể về chuyện tình với Phan Hiển.
TPO - Dù đã có cuộc sống hôn nhân viên mãn, Khánh Thi vẫn không kìm được nước mắt khi nhắc lại quãng thời gian yêu đầy chông gai với chồng kém 12 tuổi – Phan Hiển.

Trong showbiz Việt, Khánh Thi – Phan Hiển là một cặp đôi đặc biệt, khi người vợ không chỉ hơn chồng đến 1 giáp, mà còn từng có mối quan hệ thầy – trò.

Thời điểm công khai chuyện tình cảm, cặp đôi gặp không ít dị nghị, bàn tán từ dư luận. Vượt qua tất cả, họ vẫn bên cạnh nhau, có cuộc sống hôn nhân viên mãn với một bé trai đầu lòng, và sắp đón chào thêm thành viên mới vào tháng 7 tới.

Tuy nhiên, đến nay, khi nhớ lại quãng thời gian yêu đầy chông gai, Khánh Thi không thể kìm được nước mắt.

Nữ kiện tướng dance sport kể, khi mới yêu, cặp đôi nhận được sự ủng hộ từ hai gia đình. Nhưng sau đó, gia đình lại phản đối, thậm chí cấm không được nhìn mặt nhau, khiến mối tình “đũa lệch” bị gián đoạn mất 2 năm.

Đến khi tái hợp, Khánh Thi thông báo có thai. Điều này hoàn toàn bất ngờ, đối với cả Khánh Thi và Phan Hiển, cũng như những người khác. “Nhiều người còn quở em là, con này làm sao mà có bầu được”, vũ công sinh năm 1981 kể với đàn chị Việt Hương trong “Là vợ phải thế”.

Tiếp lời vợ, Phan Hiển chia sẻ, Khánh Thi gặp rất nhiều áp lực đến cả từ gia đình, bạn bè và xã hội, đến mức phải vào viện thường xuyên trong thời gian mang bầu Kubi.

May mắn, thời điểm đó, Khánh Thi luôn có Phan Hiển ở bên cạnh động viên, làm chỗ dựa, giúp cô vượt qua những sóng gió và đi đến hạnh phúc như hiện tại.

Lời chia sẻ của Khánh Thi – Phan Hiển khiến Việt Hương, Hari Won và toàn thể khán giả trong trường quay cảm động, cũng như khâm phục tình yêu của cặp đôi cô – trò.

Khánh Thi bật khóc kể chuyện tình ‘chông gai’ với chồng kém 12 tuổi ảnh 1 Khánh Thi đang mang bầu em bé thứ 2 với Phan Hiển.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.