Khánh thành Dự án cải tạo Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo

TPO - Dịp này, lãnh đạo Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng đã cắt băng khánh thành Dự án cải tạo, làm mới một số hạng mục Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng hành quân về nguồn tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Khánh thành Dự án cải tạo Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo ảnh 1 Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo (xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình), Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 34 chiến sỹ Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Cùng tham dự hành trình về nguồn lần này có Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng và nhiều tướng lĩnh Quân đội cấp cao... Ảnh: Minh Tuấn - TTQS

Ngoài Dự án cải tạo, làm mới một số hạng mục Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo có trị giá 40 tỷ đồng, nhân dịp này cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình phòng học cho học sinh, nhà công vụ giáo viên, nhà văn hóa và một số công trình đường giao thông nông thôn, thuỷ lợi trên địa bàn hai xã Tam Kim và Hoa Thám thuộc huyện Nguyên Bình.

Chủ trương đầu tư các dự án trên là một phần hoạt động trong chương trình Hành quân về nguồn, thể hiện tình cảm tri ân của Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng đối với đồng bào vùng căn cứ cách mạng trên quê hương Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng nói chung và hai xã Tam Kim, Hoa Thám nói riêng.

Khánh thành Dự án cải tạo Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo ảnh 2 Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao quà tặng các đối tượng chính sách tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Minh Tuấn - TTQS

Các hạng mục công trình hoàn thành đã tạo điều kiện cho nhân dân hai xã và vùng phụ cận nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, củng cố thế trận lòng dân; nâng cao chất lượng giáo dục cho thế hệ trẻ trên quê hương cách mạng; giúp hai xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025...

Nhân dịp này, các đơn vị Quân đội đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 600 lượt người, trao tặng 77 suất quà thuộc đối tượng chính sách và hộ nghèo, các cháu học sinh vượt khó tại xã Tam Kim và Hoa Thám của huyện Nguyên Bình.

Bộ Quốc phòng cũng đã trao tặng Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo các trang thiết bị như loa đài, tủ sách… trị giá 196 triệu đồng và 10 bộ máy tính trị giá 230 triệu đồng cho 2 xã Tam Kim và Hoa Thám của huyện Nguyên Bình. Các hoạt động trên nhằm góp phần giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ổn định cuộc sống, xây dựng nông thôn mới, nâng cao sức khỏe, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”.

Khánh thành Dự án cải tạo Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo ảnh 3 Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng tham quan nhà bia tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo.
Khánh thành Dự án cải tạo Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo ảnh 4 Ảnh: Minh Tuấn - TTQS
Khánh thành Dự án cải tạo Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo ảnh 5 Đoàn công tác tham quan lán của 34 chiến sĩ Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân.
Khánh thành Dự án cải tạo Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo ảnh 6 Lãnh đạo Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và tỉnh Cao Bằng cắt băng khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp một số hạng mục trong Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo.
Khánh thành Dự án cải tạo Khu di tích Quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo ảnh 7 Ảnh: Minh Tuấn - TTQS
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.