Quân đội chung tay vì người nghèo

Ảnh: Nguyễn Minh
Ảnh: Nguyễn Minh
Theo lãnh đạo Bộ Quốc phòng, hành trình được phát động trên tất cả 63 tỉnh, thành trong cả nước với nhiều lực lượng trong và ngoài Quân đội tham gia.

Tối 6/11, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào (Tuyên Quang), Bộ Quốc phòng tổ chức phát động Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”. Với tổng kinh phí thực hiện trên 71 tỷ đồng, hành trình diễn ra từ nay đến 22/12/2019.

Dưới sự chủ trì của Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam - Trưởng Ban Chỉ đạo Hành trình Bộ Quốc phòng, lễ phát động có sự tham dự của Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư Điểu K’re. Cùng dự có lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đoàn thể T.Ư, Bộ Quốc phòng, Quân khu 2, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Tuyên Quang…

Quân đội chung tay vì người nghèo ảnh 1 Phát biểu phát động hành trình, Thượng tướng Trần Quang Phương cho biết: Từ đầu năm 2019 đến nay, toàn quân đã tổ chức phát động hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; thực hiện chính sách hậu phương quân đội, quan tâm các đối tượng chính sách, người nghèo, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tham gia xóa đói, giảm nghèo trên 95 huyện, 368 xã với hơn 14.000 hộ trên cả nước.
Quân đội chung tay vì người nghèo ảnh 2 Theo Thượng tướng Trần Quang Phương, Bộ Quốc phòng đã vận động cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân đóng góp, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 2.080 căn nhà cho người nghèo, hộ nghèo và cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở; hỗ trợ giống, vốn, chuyển giao kỹ thuật... cho hơn 4.560 hộ dân giảm nghèo bền vững; xây dựng và sửa chữa 310 công trình dân sinh ở các địa phương nghèo; đỡ đầu gần 3.000 cháu học sinh nghèo vượt khó; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 nghìn lượt người thuộc đối tượng chính sách; xây, sửa chữa 126 trạm xá quân dân y và phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống và nhiều hoạt động cụ thể khác trên khắp các địa bàn trên cả nước, nhất là các khu căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo…
Quân đội chung tay vì người nghèo ảnh 3 Thượng tướng Trần Quang Phương cùng lãnh đạo các đơn vị trao tặng quà cho đối tượng chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó ở xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, tối 6/11.
Quân đội chung tay vì người nghèo ảnh 4 Phát biểu hưởng ứng thực hiện hành trình, Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu 2 cho biết: Từ năm 2015 đến nay, lực lượng vũ trang Quân khu đã huy động 282.472 ngày công, tham gia tu sửa, làm mới 1.459km đường giao thông nông thôn, 1.018 km kênh mương; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 65.097 lượt người, trị giá 3,8 tỷ đồng; xây, sửa 48 trạm xá quân dân y, trị giá 180 triệu đồng, xây dựng 5 nhà bán trú cho học sinh; 77 Nhà tình nghĩa; 102 nhà đồng đội; 12 nhà mái ấm công đoàn, nhà 100 đồng, nhà mái ấm tình thương, tổng trị giá 19,135 tỷ đồng…
Quân đội chung tay vì người nghèo ảnh 5 Đến nay, các đơn vị trong toàn quân đã đăng ký tổ chức hơn 375 điểm với tổng kinh phí trên 71 tỷ đồng (trong đó: Bộ Quốc phòng hỗ trợ là 33 tỷ 825 triệu đồng. ngoài 75 điểm trên 30 huyện Bộ Quốc phòng chỉ đạo và hỗ trợ các hoạt động, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã đăng ký hưởng ứng trên 300 điểm tổ chức Hành trình với tổng kinh phí gần 36 tỷ đồng); tiêu biểu là Quân khu 2, Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9, Binh đoàn 16, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108... 
Quân đội chung tay vì người nghèo ảnh 6 Tiếp nối những hoạt động trên, Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo” là một nội dung trọng điểm tổ chức các hoạt động của Bộ Quốc phòng chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; được phát động trên tất cả 63 tỉnh, thành trong cả nước với nhiều lực lượng trong và ngoài Quân đội tham gia; thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ Quân đội đối với nhân dân, nhất là với người có công với cách mạng, người nghèo, hộ nghèo, địa phương nghèo ở vùng sâu, vùng xa, khu căn cứ cách mạng.
Quân đội chung tay vì người nghèo ảnh 7 Học sinh nghèo vượt khó là một trong những đối tượng thụ hưởng của Hành trình "Quân đội chung tay vì người nghèo"
Quân đội chung tay vì người nghèo ảnh 8 Đoàn văn công Quân khu 2 biểu diễn nghệ thuật chào mừng lễ phát động Hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo”
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".