Khánh thành Cung Thiếu nhi Hà Nội, Bệnh viện Nhi Hà Nội

TP - Với sự nỗ lực Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội Thành phố Hà Nội, hai công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội là Cung Thiếu nhi Hà Nội và Bệnh viện Nhi Hà Nội chính thức hoạt động nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Đây cũng là điểm nhấn lan tỏa giá trị cộng đồng cho người dân Thủ đô.
Khánh thành Cung Thiếu nhi Hà Nội, Bệnh viện Nhi Hà Nội ảnh 1

Cung Thiếu nhi Hà Nội hứa hẹn là điểm đến lý tưởng không chỉ cho thiếu nhi Thủ đô mà còn cả khách tham quan. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Cung Thiếu nhi mới của Thành phố Hà Nội được xây dựng tại khu công viên hồ điều hòa CV1 với tổng diện tích gần 40.000m2, diện tích xây dựng hơn 10.000m2, gần đường Phạm Hùng tại vị trí giáp ranh thuộc địa bàn 2 quận Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm.

Tháng 11/2021, dự án Cung Thiếu nhi Hà Nội được khởi công do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội làm chủ đầu tư với tổng số vốn gần 1.300 tỷ đồng.

Tổ hợp công trình Cung Thiếu nhi Hà Nội được thiết kế theo chủ đề “Ươm mầm và Phát triển” với hai tòa nhà lớn hình tròn tạo nên hình dáng tổng thể mềm mại, liền khối bên cạnh Tháp Thiên văn 18 tầng.

Khu công trình gồm một nhà hát với sức chứa khoảng 800 chỗ ngồi, rạp chiếu phim 200 chỗ, nhà thi đấu 500 chỗ cùng với bể bơi 10 làn, hệ thống phòng học, thư viện và văn phòng hiện đại.

Khánh thành Cung Thiếu nhi Hà Nội, Bệnh viện Nhi Hà Nội ảnh 2

Bên trong Cung Thiếu nhi Hà Nội. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Hiện tại, các hạng mục chính của Cung Thiếu nhi Hà Nội đã cơ bản được hoàn thành. Bên cạnh các tòa nhà chính, đường đi và khu vực công viên xung quanh cũng đã hoàn thiện, chờ ngày khai trương. Tại đây, những bãi cỏ, cây xanh và hệ thống sân chơi được sắp xếp, thiết kế tạo thành những hình dáng lạ mắt, hứa hẹn là điểm đến lý tưởng không chỉ cho thiếu nhi Thủ đô mà còn cả khách tham quan.

Dự án xây dựng Bệnh viện Nhi Hà Nội giai đoạn 1 tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội được động thổ vào cuối tháng 2/2022. Đây là bệnh viện nhi hạng 1, được thành lập theo Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 11/4/2016 của UBND TP Hà Nội.

Mục tiêu của dự án nhằm bảo đảm cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng và trang thiết bị y tế, tạo điều kiện thuận lợi để Bệnh viện Nhi Hà Nội thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần giãn mật độ và giảm số giường bệnh nhi cho các bệnh viện đa khoa trong nội thành.

Khánh thành Cung Thiếu nhi Hà Nội, Bệnh viện Nhi Hà Nội ảnh 3

Bệnh viện Nhi Hà Nội góp phần giãn mật độ và giảm số giường bệnh nhi cho các bệnh viện đa khoa trong nội thành. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Giai đoạn I gồm có khối nhà chính cao 6 tầng, 1 tầng hầm với tổng diện tích sàn là 34.364m2. Ngoài ra, các hạng mục ở giai đoạn 1, bao gồm khối khám bệnh và điều trị ngoại trú; khối kỹ thuật nghiệp vụ cận lâm sàng; khối hành chính hậu cần theo quy mô công suất bệnh viện và nhu cầu sử dụng; khối điều trị nội trú (200 giường bệnh); mua sắm và lắp đặt thiết bị công trình cho các hạng mục xây dựng.

Dự án có 23 gói thầu, trong đó có 2 gói thầu thi công xây dựng và 1 gói thầu mua sắm thiết bị y tế.

Tại buổi kiểm tra Dự án Bệnh viện Nhi Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh biểu dương, đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội, cùng các đơn vị chức năng và nhà thầu.

Chủ tịch Hà Nội cũng đề nghị các ngành chức năng quan tâm đến trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ y tế, nhằm bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân; bảo đảm không khí sạch, nguồn nước cấp vào và xử lý nước thải cho bệnh viện. Đồng thời giữ gìn an ninh, an toàn, trật tự đô thị, tiếp tục xã hội hóa trong hoàn thiện hạ tầng, cơ sở vật chất cho bệnh viện.

Cung Thiếu nhi Hà Nội và công trình Bệnh viện Nhi Hà Nội là hai dự án trọng điểm của TP Hà Nội giai đoạn 2020-2025, được ấn định khánh thành và đưa vào hoạt động chính thức vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

MỚI - NÓNG
Nữ sinh Bình Dương đa tài tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em 2024
Nữ sinh Bình Dương đa tài tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em 2024
TPO - Nguyễn Ngọc Mai An, học sinh lớp 9A2, trường THCS Mỹ Phước (TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương) là một trong những đại biểu đa tài tham gia phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, năm 2024, với 8 năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc; tích cực tham gia các hoạt động Đội, đồng thời là MC học đường và đạt nhiều thành tích các cuộc thi về Tin học, sáng tạo.