Khánh thành Cột cờ biên giới Lũng Pô

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Cột cờ Lũng Pô
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Cột cờ Lũng Pô
TPO - Tại thôn Lũng Pô 1, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Tỉnh Đoàn Lào Cai tổ chức khánh thành công trình thanh niên “Cột cờ Lũng Pô”, với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế T.Ư, Trưởng ban chỉ đạo Tây Bắc Nguyễn Văn Bình.

Công trình thanh niên Cột cờ Lũng Pô được xây dựng trên địa bàn thôn Lũng Pô 1, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Đây là vị trí con suối Lũng Pô chia đường phân thủy hai nước Việt - Trung, là điểm đầu tiên của con sông Hồng chảy vào Việt Nam. Đây là công trình chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Công trình được xây dựng trên diện tích 2.100 m2, gồm 2 hạng mục. Hạng mục chính là cột cờ có chiều cao 31,43m tượng trưng cho đỉnh Fansipan cao 3.143m, lá cờ có diện tích 25m2 tượng trưng cho 25 dân tộc anh em tỉnh Lào Cai. Phần ngoại cảnh gồm các hạng mục sân cỏ, bãi đỗ xe và kè đá hộc, tường rào bao quanh cột cờ.

Khánh thành Cột cờ biên giới Lũng Pô ảnh 1 Nhiều tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho công trình đã được UBND tỉnh Lào Cai tặng bằng khen

Công trình thanh niên “Cột cờ Lũng Pô - Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” được hoàn thành là biểu tượng của ý chí, tinh thần xung kích tình nguyện và sự quyết tâm của tuổi trẻ Lào Cai tham gia xây dựng quê hương, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, góp phần khẳng định chủ quyền biên giới quốc gia, giáo dục chính trị, tư tưởng, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ. Công trình đi vào hoạt động sẽ góp phần tạo nên hình ảnh mới về quê hương Lào Cai anh hùng, góp phần phát triển du lịch địa phương, kết nối tuyến du lịch Lào Cai - A Mú Sung - Y Tý - Mường Hum - Sa Pa.

Sau lễ khánh thành, Trưởng ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình và đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai). Ông Nguyễn Văn Bình bày tỏ mong muốn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung luôn giữ quan hệ mật thiết với nhân dân; phát huy tinh thần đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt, trong thời gian tới cán bộ, chiến sĩ đơn vị cần làm tốt hơn nữa công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế.

Khánh thành Cột cờ biên giới Lũng Pô ảnh 2 Trưởng ban Kinh tế T.Ư Nguyễn Văn Bình cùng đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng A Mú Sung
Khánh thành Cột cờ biên giới Lũng Pô ảnh 3
MỚI - NÓNG