Khánh Hoà phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Khánh Hoà phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà Nguyễn Tấn Tuân cho biết, Khánh Hoà đặt mục trở thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Sáng 2/10, Tỉnh uỷ Khánh Hoà đã tổ chức họp báo thông tin về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025. Theo Tỉnh uỷ Khánh Hoà, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh gồm 5 nội dung chính: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo.

Không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững và toàn diện, trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước”. Khánh Hòa đặt ra mục tiêu trên vì tỉnh này có tiềm năng rất lớn về biển với bờ biển dài và đẹp, trong có 3 vịnh nước sâu gồm Vân Phong, Cam Ranh và Nha Trang.

Khánh Hoà phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương ảnh 1 Lãnh đạo Tỉnh uỷ Khánh Hoà trả lời báo chí về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ tỉnh

Trong mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, Khánh Hoà sẽ tập trung xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực và thu hút đầu tư để đẩy mạnh phát triển 3 vùng động lực của tỉnh là Nha Trang, Cam Ranh và Vân Phong. Trong đó, khu vực vịnh Vân Phong là vùng kinh tế trọng điểm, động lực của tỉnh và khu vực Nam Trung bộ; thành phố Nha Trang là vùng trọng điểm về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; khu vực vịnh Cam Ranh là vùng trọng điểm về kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh.

Khánh Hoà phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương ảnh 2 Nha Trang sẽ là đô thị hạt nhân trung tâm của TP Khánh Hoà

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà Nguyễn Tấn Tuân cho biết: Khánh Hoà đặt mục tiêu phấn đấu trở thành thành trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Trong đó TP Nha Trang là đô thị hạt nhân trung tâm, bao quanh Nha Trang là các TP Cam Ranh, Ninh Hoà và Diên Khánh.

“Tuy nhiên, hai huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh hiện có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, cần phải đầu tư phát triển mới đủ tiêu chí để Khánh Hoà trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Khi đường cao tốc Bắc - Nam và Nha Trang - Buôn Ma Thuột đi qua hai huyện này được xây dựng xong, sẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội nơi đây phát triển về mọi mặt. Sau đại hội, Tỉnh uỷ sẽ có chương trình hành động, mục tiêu cụ thể đưa Khánh Hoà trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030”, ông Tuân cho biết thêm.

MỚI - NÓNG