Cao Bằng:

Khẩn trương tìm kiếm người đào vàng mất tích ở hang sâu hơn 400m

Hiện trường vụ tai nạn đào vàng ở Cao Bằng .Ảnh: CB
Hiện trường vụ tai nạn đào vàng ở Cao Bằng .Ảnh: CB
TPO - Qua 6 ngày tìm kiếm người rơi vào hang sâu chưa có kết quả, tỉnh Cao Bằng có văn bản mời các đơn vị nghiệp vụ ở TPHCM đến trợ giúp.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Cao Bằng, chiều 12/11, một nhóm 5 người dân gồm: Triệu Kiềm Chìu (SN 1995), Triệu Sùn On (SN 1981), Triệu Chòi Vạng (SN 1997), Triệu Phụ On (SN 2003) và Phùng Kiềm Sơn (SN 1992, đều trú tại xóm Lũng Khoen, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), rủ nhau dùng dây thừng leo vào hang sâu phía sau nhà để tìm kiếm vàng.

Trong quá trình leo núi vào hang, Triệu Kiềm Chìu bị rơi xuống hang sâu khoảng hơn 500m.

Khẩn trương tìm kiếm người đào vàng mất tích ở hang sâu hơn 400m ảnh 1 Một ngách khoét đường nhỏ vào khu vực đào vàng .Ảnh: CB
Khẩn trương tìm kiếm người đào vàng mất tích ở hang sâu hơn 400m ảnh 2

Chủ tịch tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh (bìa trái, hàng đầu) tới thăm hỏi, chia sẻ, động viên gia đình người mất tích .Ảnh: CB

Sau khi nhận được thông tin, UBND tỉnh chỉ đạo lực lượng cứu hộ, cứu nạn của tỉnh tìm kiếm nạn nhân; đề xuất với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Tập đoàn TKV) phối hợp hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân.

Trong ngày 16/11, Tập đoàn TKV cử lực lượng tìm kiếm chuyên trách của Trung tâm cấp cứu mỏ thuộc Tập đoàn TKV đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân lần 1 (từ 21 giờ ngày 16/11 đến 3 giờ ngày 17/11), lần 2 (từ 9 giờ ngày 17/11 đến 11 giờ 30 cùng ngày). Tuy nhiên do hang quá sâu, địa hình hang nhỏ, phức tạp, có nhiều ngóc ngách, hàm lượng ô xi thấp, các thiết bị để tìm kiếm nạn nhân còn hạn chế nên đến nay vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Ngày 18/11, UBND tỉnh Cao Bằng ban hành văn bản đề nghị công an thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Công an thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ lực lượng cứu hộ, cứu nạn có đầy đủ phương tiện và năng lực giúp tỉnh tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

Đến sáng ngày 19/11, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Hiện nay, lực lượng chức năng đang tập trung nhân lực, phương tiện để tìm kiếm người mất tích, đồng thời có biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Khi tiếp nhận thông tin, đoàn công tác của tỉnh Cao Bằng do ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch tỉnh dẫn đầu đã đến nơi xảy ra vụ việc và tới động viên, chia sẻ,  trao tiền hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo các lực lượng cứu hộ xây dựng phương án, kết hợp cùng các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương, sớm đưa người bị nạn ra khỏi hang sâu.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.