Khán giả phản cảm với màn biểu diễn gợi dục của Madonna

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cảnh tượng Madonna mặc nội y, được vây quanh bởi những nữ vũ công ngực trần khiến nhiều khán giả phản cảm. Trong khi đó, nhà bình luận người Anh Sarah Vine tỏ ra thất vọng vì “Nữ hoàng nhạc pop” mãi không chịu trưởng thành.

Trở lại sau trận ốm thập tử nhất sinh gần 4 tháng trước, Madonna đang nhận được sự chú ý lớn của truyền thông và công chúng toàn cầu với chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới Celebration, đánh dấu cột mốc 40 năm sự nghiệp.

Hai đêm đầu tiên của Celebration diễn ra tại Nhà thi đấu O2 ở London vào ngày 14 và 15/10. Bị trì hoãn gần 2 tháng, sự kiện âm nhạc không gây thất vọng khi chuyên nghiệp từ giọng hát, sân khấu hoành tráng đến cách dàn dựng chương trình kịch tính, táo bạo và tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên, huyền thoại 65 tuổi không tránh khỏi những bình luận chê bai liên quan đến phong cách biểu diễn.

Trong một tiết mục, Madonna mặc nội y ren phối với sa tanh, mắt được che bằng miếng vải ren. Bà được bao quanh với những nữ vũ công ngực trần. Các động tác vũ đạo thiên về quằn quại, uốn éo, mơn trớn cơ thể kết hợp biểu cảm say mê và một số động tác khiêu khích như lè lưỡi.

Khán giả phản cảm với màn biểu diễn gợi dục của Madonna ảnh 1

Madonna biểu diễn với dàn vũ công ngực trần uốn éo xung quanh. Ảnh: Splashnews.com.

Ở tiết mục khác, Madonna xuất hiện trong chiếc áo choàng trùm đầu màu đen như nữ tu. Sau đó, bà cởi bỏ áo choàng để lộ áo nịt ngực ren phối với chân váy ngắn và vòng cổ kim cương khổng lồ.

Xuyên suốt show diễn, Madonna thay nhiều trang phục khác nhau, trong đó chủ yếu là váy và quần siêu ngắn mặc cùng tất lưới, thêm nội y ren, áo ngực hình nón, đồ da bó sát...

Không ít người khó chịu với trang phục của Madonna cũng như vũ đạo do các vũ công thể hiện. Họ đánh giá tiết mục phản cảm, gợi dục khiến khán giả phải xấu hổ thay nghệ sĩ. Một số khác cho rằng Madonna đã quá tuổi để lựa chọn phong cách biểu diễn mang tính dục cảm như vậy, không thể hiện được sự quyến rũ, khiêu gợi, ngược lại trông lố lăng.

Cư dân mạng bình luận: “Tôi nghĩ khán giả tham dự cũng nên bịt mắt”, “Tôi chắc chắn không cho phép con tôi xem điều này”, “Tôi xin lỗi nhưng phụ nữ 65 tuổi không hề nóng bỏng. Ở tuổi 71, tôi có thể nói rằng còn hứng thú với tình dục là tốt nhưng hãy kín đáo hơn”, “Tiết mục khiến cho các nữ vũ công kém hấp dẫn nhất có thể”, “Madonna từng nóng bỏng nhưng bây giờ thì không. Bà đã phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều, hãy cứ già đi một cách duyên dáng”, “Tôi chỉ thấy nổi hết da gà”, “Giống như đang ở trong câu lạc bộ thoát y”, “Không có gì khác những chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới trước, ngoại trừ tuổi tác của bà ấy”, “Các nhà vận động nữ quyền sẽ nổi giận nếu xem cái này”...

Nhà bình luận người Anh Sarah Vine cũng không đánh giá cao concert của Madonna. Bà đi xem Madonna diễn vào ngày 14/10 và nhận thấy có khá nhiều ghế trống (có thể do giá vé đắt, mức vé cao nhất là 400 bảng Anh ~ 11,9 triệu đồng). Chưa dừng lại ở đó, nhiều người xung quanh bà Vine bỏ về từ sớm, rút lui vào quán bar hoặc xem điện thoại. Nguyên nhân là họ chán nản bởi tính biểu tượng bị thổi phồng quá mức, cộng với những tiết mục có vô số hành vi tục tĩu và hôn hít vô tận, khiến người xem xấu hổ.

Khán giả phản cảm với màn biểu diễn gợi dục của Madonna ảnh 2Khán giả phản cảm với màn biểu diễn gợi dục của Madonna ảnh 3

Madonna bị chê mặc đồ không phù hợp tuổi tác. Ảnh: Splashnews.com.

Bà Vine nhận định Madonna dường như đánh giá sai về khán giả. Bà không hiểu những người hâm mộ cốt lõi của bà (và những người đủ tiền mua vé) đều đã lớn tuổi.

“Chúng tôi yêu cô ấy vì cô ấy đã ở đó trong suốt cuộc đời chúng tôi. Tôi vẫn còn nhớ mình đã nhảy Like A Virgin như thế nào khi còn là một thiếu niên. Nhưng trong khi tất cả chúng ta đều trưởng thành và bước tiếp, có vẻ như cô ấy chưa làm được điều đó. Cô ấy vẫn muốn là cô gái 19 tuổi đang gặp khó khăn, sống cuộc sống lang thang và lạc lối ở New York vào những năm 1980. Cô ấy vẫn tự cho mình sắc sảo, khao khát trở thành một trong những đứa trẻ ngầu đời, trong khi thực tế cô ấy là một phụ nữ trưởng thành, biểu tượng toàn cầu và là nữ hoàng nhạc pop thực thụ - người không còn gì để chứng minh với bất kỳ ai. Giá như cô ấy có thể ngừng cố gắng trở thành thứ gì đó không phải là mình, cô ấy sẽ trở thành biểu tượng thậm chí còn vĩ đại hơn hiện tại”, nữ nhà báo chia sẻ.

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG