Khám phá hệ thống tàu thăm dò của NASA

Khám phá hệ thống tàu thăm dò của NASA
TPO – Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) là cơ quan thực hiện các chương trình thám hiểm vũ trụ lớn nhất trên thế giới. Hệ thống thiết bị NASA được trang bị rất hiện đại.

Cùng khám phá bên trong hệ thống thiết bị, cũng như các tàu thăm dò của cơ quan hàng không này.

Bệ phóng của NASA được đặt giữa cồn đảo. Điều này được các nhà khoa học tính toán để phù hợp với cả địa hình và vật lý
Bệ phóng của NASA được đặt giữa cồn đảo. Điều này được các nhà khoa học tính toán để phù hợp với cả địa hình và vật lý.
Hệ thống hoạt động của các thiết bị không gian NASA rất đa năng. Trong ảnh tàu thăm dò quỹ đạo của NASA đang “lạc” giữa các hành tinh ngoài Trái đất là Mặt trăng, sao Hỏa và một tiểu hành tinh khác
Hệ thống hoạt động của các thiết bị không gian NASA rất đa năng. Trong ảnh, tàu thăm dò quỹ đạo của NASA đang “lạc” giữa các hành tinh ngoài Trái đất là Mặt trăng, sao Hỏa và một tiểu hành tinh khác.
Trung tâm nghiên cứu của NASA với hệ thống chiếu sáng cực lớn
Trung tâm nghiên cứu của NASA với hệ thống chiếu sáng cực lớn.
Quân đội Mỹ đang thử nghiệm tàu thăm dò Orion vào 6-5-2011 tại phòng thử nghiệm tại Mexico
Quân đội Mỹ đang thử nghiệm tàu thăm dò Orion vào ngày 6-5-2011 tại phòng thử nghiệm tại Mexico.
Tàu vũ trụ mới của NASA được cấu tạo với hai tàu vũ trụ Orion. Tàu đôi này nặng 50 tấn có nhiệm vụ đi vào khu vực của các tiểu hành tinh để lấy thông tin
Tàu vũ trụ mới của NASA được cấu tạo với hai tàu vũ trụ Orion. Tàu đôi này nặng 50 tấn, có nhiệm vụ đi vào khu vực của các tiểu hành tinh để lấy thông tin.
Tàu thăm dò của NASA đang thực hiện sứ mệnh của mình trong không gian
Tàu thăm dò của NASA đang thực hiện sứ mệnh của mình trong không gian.
Một phi hành gia đang làm việc trên tiểu hành tinh
Một phi hành gia làm việc trên tiểu hành tinh.
Rocket mới cảu NASA mang theo kính thiên văn khổng lồ được phóng lên vũ trụ
Rocket mới của NASA mang theo kính thiên văn khổng lồ được phóng lên vũ trụ.
Theo Dịch
MỚI - NÓNG