Khám nghiệm hiện trường vụ giết người yêu chặt xác phi tang

TPO - Sáng 5/6, công an TPHCM đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ ghen tuông giết người yêu rồi phân xác phi tang gây rúng động dư luận.
Khám nghiệm hiện trường vụ giết người yêu chặt xác phi tang ảnh 1

Công an điều tra vụ việc.

Công an TPHCM đã di lý Vũ Ngọc Hiếu (29 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) từ Tây Ninh về TPHCM để phục vụ công tác điều tra. Nạn nhân là chị Đ.Y.N (SN1991, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM).

Hiện công an đang phong toả nghiêm ngặt hẻm số 146, đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp, TPHCM để tiến hành khám nghiệm căn nhà Hiếu đã thực hiện hành vi giết nạn nhân rồi phân xác phi tang.

Theo lời khai ban đầu, Hiếu và chị N. có quan hệ tình cảm với nhau. Tuy nhiên, thời gian gần đây Hiếu thấy trong điện thoại của bạn gái có hình chụp chung với người khác nên nổi tính ghen tuông.

Khám nghiệm hiện trường vụ giết người yêu chặt xác phi tang ảnh 2 Con hẻm nơi xảy ra vụ án được phong toả.

Tối 31/5, Hiếu hẹn nhóm bạn cùng nạn nhân đi uống nước. Do trời mưa to nên Hiếu chở nạn nhân về phòng trọ của mình rồi ra tay sát hại. Sau đó, Hiếu nằm bên thi thể ngủ trước khi kéo nạn nhân vào nhà vệ sinh để phân thi thể thành nhiều phần rồi mang về Tây Ninh phi tang.

Trước đó, trong tối 4/6, Công an TPHCM phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh đã di lý Hiếu đến nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để tìm lại các bộ phận thi thể của nạn nhân.

Khám nghiệm hiện trường vụ giết người yêu chặt xác phi tang ảnh 3 Công an khám nghiệm căn nhà nơi Hiếu sát hại nạn nhân rồi phân xác phi tang.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 4/6, công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh nhận tin báo của Sang (bạn Hiếu) trình báo về việc Hiếu phi tang vật thể nghi là người tại một bụi cây ven đường tại xã Long Chữ nên tiến hành bắt giữ khi Hiếu đang trên xe về TPHCM.

MỚI - NÓNG