Giết người yêu, phân xác ở Sài Gòn rồi mang lên Tây Ninh phi tang

Con hẻm nơi Hiếu sát hại người yêu rồi phân xác.
Con hẻm nơi Hiếu sát hại người yêu rồi phân xác.
TPO - Do mâu thuẫn tình cảm, Hiếu giết người yêu rồi giấu trong nhà, phân thi thể thành nhiều mảnh đem lên tỉnh Tây Ninh phi tang thì bị công an bắt giữ.  

Chiều 4/6, công an quận Gò Vấp đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TPHCM khẩn trương điều tra truy xét vụ án giết người chặt giác phi tang gây rúng động trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều 4/6, Vũ Ngọc Hiếu (SN 1989, quê Gia Lai) đem nhiều bộ phận thi thể người lên Tây Ninh phi tang thì bị công an địa phương bắt giữ đưa trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, bước đầu Hiếu khai các bộ phận thi thể trên là của người yêu mình tên Đ.Y.N (SN 1991, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM). Hiếu và chị N. có quan hệ tình cảm nhưng thời gian gần đây nảy sinh mâu thuẫn do nghi ngờ bạn gái có người khác.

Giết người yêu, phân xác ở Sài Gòn rồi mang lên Tây Ninh phi tang ảnh 1 Công an lấy lời khai nhân chứng điều tra vụ việc.

Đến ngày 31/5, hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên Hiếu ra tay sát hại bạn gái tại căn nhà thuê trong hẻm 146, đường số 8, Phường 11, quận Gò Vấp, TPHCM. Để che giấu hành vi của mình, Hiếu để thi thể nạn nhân trong nhà rồi phân thành nhiều mảnh đem đi phi tang ở nhiều nơi cách xa hiện trường.

Ngày 4/6, Hiếu bỏ một phần thi thể nạn nhân vào vali đem đến huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để tìm cách phi tang thì bị công an địa phương phát hiện bắt giữ.

Giết người yêu, phân xác ở Sài Gòn rồi mang lên Tây Ninh phi tang ảnh 2 Con hẻm nơi Hiếu thuê trọ có găn camera an ninh.

Tiếp nhận thông tin, công an quận Gò Vấp phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TPHCM tiến hành kiểm tra căn nhà trong hẻm 146 thì phát hiện nhiều vết máu vương vãi kèm theo các dụng cụ liên quan đến vụ án. Hiện công an đang di lý Hiếu từ Tây Ninh về quận Gò Vấp để tiếp tục điều tra.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.