Khám nghiệm hiện trường tàu Sunrise 689

Đến 5h sáng nay, tàu Sunrise đã được tàu Cảnh sát biển lai dắt về đến vị trí phao số 0 sớm hơn dự kiến. Ảnh Cảnh sát biển
Đến 5h sáng nay, tàu Sunrise đã được tàu Cảnh sát biển lai dắt về đến vị trí phao số 0 sớm hơn dự kiến. Ảnh Cảnh sát biển
TPO - Do thời tiết thuận lợi, tàu Sunrise được lai dắt về đến Vũng Tàu vào 5h hôm nay, sớm hơn dự kiến 2 tiếng. Sau khi về đến, tàu neo ở vị trí phao số 0, cách cảng 20 hải lý để chờ lực lượng chức năng tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường.

Từ sáng sớm, các đoàn của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, VKSND, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,...đã ra vị trí phao số 0, cách cảng Vũng Tàu 20 hải lý để tiếp cận, lên tàu Sunrise để thăm hỏi, động viên đoàn thuyền viên trở về an toàn. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát biển phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường con tàu để làm rõ vụ tàu bị cướp trên biển.

Thiếu tá Hoàng Minh Lương (Bộ đội biên phòng cửa khẩu) cho biết: “Sáng nay, tàu Sunrise 689 đã tiếp cận vị trí phao số 0 và neo đậu tại đây để lực lượng Cảnh sát biển phối hợp với các lực lượng chức năng, cơ quan ban ngành tiến hành khám nghiệm hiện trường trên con tàu. Ngay sau khi công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất, tàu sẽ được lai dắt về bãi Sao Mai – Bến Đình ở vị trí B12 (cảng Vũng Tàu)”.

Cũng trong sáng nay, ông Nguyễn Nhật, Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam cho biết, ông đã cùng đoàn ra tiếp cận con tàu Sunrise 689 ở vị trí phao số 0 để chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại, công tác điều tra cũng như thăm hỏi, động viên 18 thuyền viên trên tàu.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, tàu Sunrise 689 bị cướp trên biển vào khoảng 2h40 ngày 3/10 (theo giờ Việt Nam) khi tàu vừa ra khỏi luồng biển Singapore.

Theo thuyền trưởng Nguyễn Quyết Thắng cho biết, hơn 10 người trùm kín mặt, mang theo súng, dao đột nhập tàu. Sau đó, chúng uy hiếp, tấn công và nhốt tất cả 18 thuyền viên vào một phòng ở dưới khoang hầm.

Sau đó, nhóm cướp đã lấy sạch tài sản cá nhân, như điện thoại, máy tính, các vật dụng hàng ngày, tiền bạc, hút khoảng gần 2.000 tấn dầu, đồng thời đập phá hư hại thiết bị định vị của tàu rồi mới rời khỏi tàu.

Lúc này, tàu Sunrise 689 mất hết các thiết bị định vị, trôi lênh đênh trên biển. Rất may, một thuyền viên đã giấu được chiếc ĐTDĐ. Khi gặp một tàu cá cho biết địa điểm có thể gọi điện được, các thuyền viên đã báo cho công ty.

Đến 14h ngày 9/10, tàu của Cảnh sát Biển vùng IV đã tiếp cận và hỗ trợ lai dắt tàu về đất liền.

Khám nghiệm hiện trường tàu Sunrise 689 ảnh 1

Tàu Sunrise đã về đến vị trí phao số 0 (cách cảng Vũng Tàu 20 hải lý) để chờ công tác khám nghiệm hiện trường. Ảnh Cảnh sát biển

Khám nghiệm hiện trường tàu Sunrise 689 ảnh 2

Lực lượng Cảnh sát biển vùng 3 cùng các cơ quan ban ngành, cơ quan chức năng đã tiếp cận và lên tàu Sunrise 689. Ảnh Cảnh sát biển

Khám nghiệm hiện trường tàu Sunrise 689 ảnh 3
Khám nghiệm hiện trường tàu Sunrise 689 ảnh 4

Lực lượng Cảnh sát biển vùng 3 cùng các cơ quan ban ngành, cơ quan chức năng đã tiếp cận và lên tàu Sunrise 689. Ảnh Cảnh sát biển

MỚI - NÓNG