Khai quật được thần tượng ngoại giáo 1.600 năm trong vũng lầy ở Ireland

0:00 / 0:00
0:00
Tượng thần tượng ngoại giáo bằng gỗ sồi vừa được khai quật tại Ireland.
Tượng thần tượng ngoại giáo bằng gỗ sồi vừa được khai quật tại Ireland.
TPO - Tượng gỗ 1.600 tuổi, dài 2,5m vừa được tìm thấy trong một vũng lầy ở County Roscommon, phía tây Ireland. 

Các nhà khảo cổ học cho biết, tượng thần có niên đại cuối của người Ireland ngoại giáo vào thế kỷ thứ năm, khoảng 100 năm trước khi người Ireland chuyển đổi sang Cơ đốc giáo trong sứ mệnh của Thánh Patrick .

Thần tượng này dường như đã bị gãy làm đôi. Theo các nhà khảo cổ, đó là cách phổ biến với các vật hiến tế.

Thần tượng được làm từ thân một cây sồi, phần đầu được chạm khắc tỉ mỉ, những đường khía ngang có thể tượng trưng cho xương sườn.

Mặc dù khoảng một chục tượng gỗ ngoại giáo đã được tìm thấy ở Ireland, nhưng đây là tượng lớn nhất dài 2,5 m.

Hầu hết các tượng gỗ ngoại giáo được tìm thấy trên khắp Tây Bắc châu Âu có niên đại từ thời kỳ đồ đồng cách đây khoảng 3.500 đến 2.500 năm, nhưng tượng cổ nhất được phát hiện cho đến nay là khoảng 12.000 năm tuổi.

Các thứ khác được tìm thấy tại địa điểm này gồm một số bộ hài cốt - chủ yếu là các mảnh hộp sọ, không có xương hàm. Các nhà khảo cổ học cũng tìm thấy hàng trăm bộ xương động vật, cho thấy địa điểm này thường được sử dụng để hiến tế động vật như: một con dao găm nghi lễ làm bằng sắt, nhiều mảnh gốm và một bệ gỗ từng kéo dài vào vùng nước sâu hơn, có lẽ để mọi người có thể đi vào từ bờ biển.

Theo Live Science
MỚI - NÓNG