Khai mạc Lễ hội Sóng Festival - Ngày Thẻ Việt Nam lần 2

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ 18h - 20h30 hôm nay 16/4, tại SVĐ Bách Khoa, Hà Nội, Lễ hội Sóng Festival, sự kiện chính của  Ngày Thẻ Việt Nam lần 2 sẽ chính thức khai mạc. Chương trình do Báo Tiền Phong phối hợp Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia (Napas) tổ chức, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước.

Xuyên suốt sáng, chiều 16/4, sân khấu Sóng Festival lần lượt được khuấy động nhờ sự xuất hiện của Min, Chillies, TEZ, chương trình giao lưu từ Vietcombank,… Tại khuôn viên SVĐ Bách Khoa, gần 70 gian hàng đã đón hàng nghìn lượt bạn trẻ trải nghiệm, mua sắm.

Sóng Festival bao gồm các hoạt động chính như: trải nghiệm công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt tại 100% gian hàng, trình diễn công nghệ thanh toán thẻ ngân hàng hiện đại và tiên tiến nhất, xen kẽ là hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các ban nhạc, ca sỹ trẻ Việt Nam được giới trẻ yêu thích.

Khai mạc Lễ hội Sóng Festival - Ngày Thẻ Việt Nam lần 2 ảnh 1
Từ trái qua phải: ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank; ông Nguyễn Quang Hưng, chủ tịch Cty CP Thanh toán Quốc gia Napas; Ông Bùi Quang Huy, Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành TW Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong; đại sứ Ngày Thẻ Việt Nam lần 2- MC Khánh Vy

Tại sự kiện, Ban Tổ chức dành tặng 10.000 phần quà cho những người tham gia trải nghiệm. Ngày đầu sự kiện, hàng nghìn phần quà đã được phát ra Để nhận quà mà phải không tiếp xúc, khách hàng chỉ cần đăng ký thông tin qua website http://www.thevietnam.com.vn/ hoặc đăng ký trực tiếp tại Sóng Festival.

Sóng Festival hứa hẹn mang tới trải nghiệm tràn đầy hứng khởi, giúp các bạn trẻ nhận thấy lợi ích thiết thực, sự gần gũi, tiện lợi của việc thanh toán bằng thẻ, qua đó chuyển đổi thói quen chi tiêu tiền mặt sang thanh toán bằng thẻ. Toàn bộ các gian hàng được thiết kế với màu sắc tươi sáng, ngôn ngữ trẻ trung, các sản phẩm phong phú, nổi bật được các bạn trẻ đặc biệt yêu thích như sách, trà sữa, cà phê, mỹ phẩm, giầy dép… và nhiều sản phẩm của các đơn vị tham gia với giá hấp dẫn.

Lễ hội Sóng Festival

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

16/04/2022 17:30

16/04/2022 17:31

16/04/2022 17:31

16/04/2022 17:32

16/04/2022 19:33

Lĩnh vực tài chính ngân hàng rất quan trọng trong nền kinh tế số

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong phát biểu khai mạc sự kiện Sóng Festival:

Kính thưa các đồng chí, các quý vị đại biểu, khách quý và các bạn.

Thế giới đang ở trong cuộc cách mạng 4.0, cách mạng công nghệ số. Việc không để bị tụt lại trong cuộc cách mạng mang tính sống còn này, chúng ta phải thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia. Chiến lược và chương trình chuyển đổi số quốc gia đang được tích cực triển khai thực hiện.

Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng là một bộ phận quan trọng của chuyển đổi số quốc gia mà trong đó thanh toán không dùng Tiền mặt mà bằng các phương thức dựa trên công nghệ số mà một trong các mũi nhọn.

Khai mạc Lễ hội Sóng Festival - Ngày Thẻ Việt Nam lần 2 ảnh 6

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - Ảnh: Duy Phạm

Việc thực hiện giảm dần, tiến tới không dùng tiền mặt mang lại những lợi ích to lớn cho nền kinh tế số, cho người tiêu dùng, tiết kiệm rất nhiều về mặt thời gian và chi phí . Do đó, Chính phủ và ngành ngân hàng đã và đang áp dụng nhiều chính sách, biện pháp thúc đẩy thanh toán bằng các phương thức dựa trên công nghệ số.

Đoàn TNCS Hồ Chí Mình là một trong những lực lượng đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số. Là cơ quan trung ương của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, báo Tiền Phong rất nỗ lực truyền thông cho việc rất quan trọng này. Không chỉ vậy, báo còn tích cực tham gia vào hoạt động thực tiễn, tổ chức các sự kiện thúc đẩy quá trình này. Sáng kiến tổ chức Ngày Thẻ Việt Nam được NHNN Việt Nam đánh giá cao và chỉ đạo thực hiện. Năm 2020, Với sự hỗ trợ của Vụ Thanh Toán, Vụ Tuyên truyền NHNN, báo Tiền Phong phối hợp với Cty CP Thanh toán QG NAPAS tổ chức thành công Ngày thẻ VN lần thứ nhất. Năm nay, Ngày thẻ VN lần thứ 2 với sự tham gia tài trợ và tham gia trực tiếp vào giới thiệu các dịch vụ, tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt của 20 ngân hàng và Cty đầu tư tài chính, gần 100 đơn vị doanh nghiệp cho thấy tác dụng to lớn cũng như sự lớn mạnh của sự kiện.

Ngày Thẻ Việt Nam với sự kiện chính là Festival Sóng thu hút sự chú ý rất lớn của các bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên, lực lượng quan trọng của chuyển đổi số và làm lan tỏa tinh thần của chuyển đổi số.

Thay mặt Ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo của NHNN Việt Nam, Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; hướng dẫn của các vụ chức năng NHNN VN; sự tham gia hỗ trợ nhiệt tình và hiệu quả của các ngân hàng, đơn vị, doanh nghiệp.

Cảm ơn sự tuyên truyền, quảng bá mạnh mẽ của các nhà báo, can và sự tham gia trải nghiệm hào hứng của các bạn trẻ.

Sự tham gia của rất cả chúng ta là yếu tố quyết định cho sự thành công của Ngày thẻ Việt Nam, là sự đóng góp cho việc thúc đẩy quá trình thanh toán không dùng tiền mặt và chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính Ngân hàng.

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe các đồng chí, các quý vị đại biểu và tất cả các bạn. Chúc cho ngày hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

16/04/2022 19:38

Ngày Thẻ Việt Nam 2022 đã khẳng định được ý nghĩa, sức lan tỏa rộng rãi đến người dân

Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phát biểu chỉ đạo hoạt động Ngày Thẻ Việt Nam lần 2: Với chuỗi sự kiện thường niên diễn ra sôi động, liên tiếp trong thời gian qua, Ngày thẻ Việt Nam năm 2022 đã khẳng định được ý nghĩa, sức lan tỏa rộng rãi đến người dân, nhất là giới trẻ Việt Nam hôm nay khi nhận được sự ủng hộ về chủ trương của NHNN cũng như sự hưởng ứng, tham gia của đông đảo các bạn trẻ Việt Nam, các ngân hàng, doanh nghiệp cung ứng hàng hóa, dịch vụ.

Khai mạc Lễ hội Sóng Festival - Ngày Thẻ Việt Nam lần 2 ảnh 7

Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Ảnh: Duy Phạm

Một trong các mục tiêu tại Đề án phát triển TTKDTM tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ là ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 để đổi mới, phát triển hạ tầng thanh toán, phát triển dịch vụ TTKDTM an toàn, tiện ích, đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán ngày một tăng, yêu cầu ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp. Sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam lần 2 với thông điệp “Tự tin mở lối - trải nghiệm công nghệ thanh toán hiện đại” do Báo Tiền phong và Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) phối hợp tổ chức hôm nay phù hợp với chủ trương phát triển, tuyên truyền, phổ biến lợi ích của các phương thức thanh toán số mới, hiện đại.

Khai mạc Lễ hội Sóng Festival - Ngày Thẻ Việt Nam lần 2 ảnh 8

Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trải nghiệm các ứng dụng tại Sóng Festival - Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Trong những năm vừa qua, NHNN đã chủ động nghiên cứu, xây dựng quy định pháp lý tạo thuận lợi cho việc triển khai các dịch vụ thanh toán dựa trên ứng dụng công nghệ tiên tiến góp phần thúc đẩy phát triển TTKDTM. Đồng thời, các ngân hàng được khuyến khích nghiên cứu, đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ, giải pháp kỹ thuật, tích hợp kết nối thanh toán với cổng dịch vụ công quốc gia và các dịch vụ khác trong nền kinh tế, thiết lập hệ sinh thái số và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán an toàn, tiện ích, nâng cao trải nghiệm khách hàng, tăng tính tiện ích, bảo mật, đem lại lợi ích lớn và thiết thực cho khách hàng. Những chính sách, quy định kịp thời đã tạo thuận lợi cho các ngân hàng thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật và phát triển các sản phẩm, dịch vụ thanh toán số, biến thanh toán số trở thành một phần quen thuộc trong xã hội, đời sống hàng ngày và đã đem lại một số kết quả cụ thể sau: (i) Đã có thêm hơn 1,8 triệu tài khoản và 1,5 triệu thẻ được mở bằng phương thức điện tử eKYC(ii) Hoạt động TTKDTM qua các kênh điện tử tăng trưởng mạnh trong 5 năm qua, như: số lượng giao dịch qua di động tăng 50 - 80%/năm; qua internet tăng 35 - 40%/năm; tỷ lệ người dân trưởng thành có tài khoản thanh toán tại ngân hàng đạt 66%; (iii) ngành ngân hàng đã đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán điện tử của người dân trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Khai mạc Lễ hội Sóng Festival - Ngày Thẻ Việt Nam lần 2 ảnh 9
Đại sứ Ngày thẻ Việt Nam Khánh Vy

Trong bối cảnh Việt Nam cần chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, việc tạo ra một sân chơi trực tiếp, đa dạng để giới trẻ Việt Nam tham gia, tiếp cận, trải nghiệm và các ngân hàng có cơ hội đưa ra các sản phẩm, hình thức thanh toán mới, hiện đại như thanh toán bằng thẻ chíp phi tiếp xúc (contactless), thanh toán NFC, thanh toán qua mã QR, thương mại điện tử qua ứng dụng Mobile Banking, Internet … kết hợp với các giải pháp xác thực khách hàng qua sinh trắc học, bảo mật, mã hóa thông tin thẻ (tokenization), định danh điện tử (eKYC) là rất thiết thực và cần mở rộng, duy trì hàng năm.Tôi tin tưởng rằng, thông qua sự kiện Sóng Festival hôm nay và các chuỗi sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam năm 2022 sẽ tiếp tục truyền tải, lan tỏa các thông điệp tích cực về sản phẩm, công nghệ TTKDTM đến các bạn trẻ, học sinh, sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước và toàn xã hội.

16/04/2022 19:47

Nhiều công nghệ thanh toán hiện đại nhất được ra mắt tại Sóng Festival

Nguyễn Quang Minh - Tổng Giám đốc Napas phát biểu: Để góp phần tạo nên những dấu ấn và thu hút giới trẻ trong sự kiện Sóng Festival lần này, NAPAS cùng các ngân hàng, tổ chức tài chính và các doanh nghiệp tiếp tục sẽ giới thiệu đến các bạn sinh viên những công nghệ thanh toán hiện đại nhất. Các bạn sẽ được tương tác, trải nghiệm các phương thức thanh toán mới như thanh toán chạm bằng thẻ chip contactless, thanh toán bằng mã VietQR trong mua hàng, sử dụng dịch vụ, đi xe buýt,..., đồng thời được tìm hiểu kiến thức, tham gia các trò chơi liên quan đến sản phẩm, dịch vụ thanh toán tại các gian hàng.

Qua đó, các bạn sinh viên sẽ hiểu hơn về những lợi ích của các phương thức thanh toán này, và dần thay đổi thói quen cũng như hình thành xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội cũng như sự phát triển của nền kinh tế số.

Khai mạc Lễ hội Sóng Festival - Ngày Thẻ Việt Nam lần 2 ảnh 10

Từ trái qua phải: ông Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank; ông Nguyễn Quang Hưng, chủ tịch Cty CP Thanh toán Quốc gia Napas; Ông Bùi Quang Huy, Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành TW Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; đại sứ Ngày Thẻ Việt Nam lần 2- MC Khánh Vy - Ảnh: Duy Phạm

Cũng trong sự kiện Sóng Festival, NAPAS cùng các ngân hàng, đối tác sẽ triển khai chương trình mega sale với nhiều ưu đãi, khuyến mãi hấp dẫn dành cho các bạn sinh viên và nhiều giải thưởng có giá trị để thu hút, khuyến khích các bạn sinh viên tham gia vào chuỗi các hoạt động ý nghĩa của Ngày Thẻ Việt Nam.

Khai mạc Lễ hội Sóng Festival - Ngày Thẻ Việt Nam lần 2 ảnh 11
Ban tổ chức Ngày Thẻ Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho các nhà tài trợ.- Ảnh: Duy Phạm

Thực hiện các mục tiêu tại đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ và chiến lược chuyển đổi số quốc gia, trong vai trò đơn vị chuyển mạch tài chính quốc gia, bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là phát triển các sản phẩm, dịch vụ thanh toán hiện đại cho thị trường, NAPAS đã phối hợp với các đối tác triển khai nhiều các hoạt động truyền thông ý nghĩa, thiết thực nhằm phổ cập kiến thức, thúc đẩy thói quen thanh toán không dùng tiền mặt của người dân, đặc biệt giới trẻ. Chính vì vậy, NAPAS mong muốn Ngày Thẻ Việt Nam sẽ trở thành sự kiện thường niên để mang đến cho giới trẻ nhiều hoạt động trải nghiệm mới về các phương thức thanh toán và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt ở nước ta.

Một lần nữa, trong vai trò đơn vị phối hợp tổ chức Ngày Thẻ Việt Nam, tôi xin cảm ơn các ngân hàng, các đối tác đã tham gia đồng hành cùng chương trình năm nay. Cảm ơn các đơn vị truyền thông báo chí đã tích cực hỗ trợ đưa các thông tin sản phẩm dịch vụ đến với công chúng.

16/04/2022 19:52

Đại dịch COVID-19 làm thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân

Ông Tô Đình Tơn, Phó Tổng Giám đốc Agribank, đại diện nhà tài trợ vàng phát biểu tại Lễ hội Sóng Festival: Đại dịch COVID-19 đã làm thay đổi mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là thói quen tiêu dùng của người dân.

Ngày nay, xu hướng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán trực tuyến đã trở nên quen thuộc và thịnh hành, thay thế dần các phươn thức thanh toán truyền thống.

Là định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam, Agribank với mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch rộng khắp cả nước, trải dài từ thanh thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa đến biên giới hải đảo.

Khai mạc Lễ hội Sóng Festival - Ngày Thẻ Việt Nam lần 2 ảnh 12

Ông Tô Đình Tơn, Phó Tổng Giám đốc Agribank - Ảnh: Duy Phạm

Trong suốt những năm qua, Agribank tự hào đã tham gia và đóng góp tích cực, hiệu quả trong đẩy mạnh triển khai Đề án thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam của Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN. Agribank luôn tích cực nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dịch vụ, chức năng tiện ích mới trong thanh toán sử dụng công nghệ hiện đại để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, như: mở tài khoản trực tuyến eKYC, thẻ phi vật lý, thẻ chip không tiếp xúc, mã PIN điện tử ePIN, thanh toán vé xe buýt VinBus, chuyển tiền liên ngân hàng bằng mã VietQR, ATM đa chức năng (CDM) với chức năng nạp tiền tự động và gửi tiền trực tuyến,...

Để ghi nhận những nỗ lực và đóng góp tích cực của Agribank trong hiện thực hóa chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, góp phần cùng ngành ngân hàng thực hiện thành công chuyển đổi số, Agribank liên tục được Chi hội thẻ Ngân hàng, các tổ chức trong và ngoài nước ghi nhận và đánh giá cao, được vinh danh nhiều giải thưởng quan trọng như: giải thưởng Thương hiệu quốc gia đối với thẻ chip EMV do Hội đồng thương hiệu quốc gia trao tặng, giải thưởng toàn cầu cho ngân hàng có tỷ lệ toàn vẹn dữ liệu cao nhất, giải Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ III cho Đề án phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông nghiệp, nông thôn, 9 giải thưởng Sao Khuê từ năm 2016 đến nay,...

Chính vì vậy, Agirbank đánh giá cao và luôn đồng hành, hưởng ứng mạnh mẽ với các hoạt động thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là “Ngày thẻ Việt Nam - Lần 2” do báo Tiền phong phối hợp cùng NAPAS tổ chức. Tôi cho rằng, năm nay với chủ đề "Tự tin mở lối" sẽ tiếp tục là một cú hích thúc đẩy các ngân hàng chuyển đổi số mạnh mẽ hơn nữa góp phần thực hiện chủ trương lớn của nhà nước. "Ngày thẻ Việt Nam lần 2" hướng tới các mục tiêu: Triển khai Chỉ thị 02-CT/NHNN về việc chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, phát triển nền kinh tế số; cập nhật các ứng dụng số trong các dịch vụ tín dụng - thanh toán; tuyên truyền về lợi ích của thanh toán thẻ, thanh toán không dùng tiền mặt.

Khai mạc Lễ hội Sóng Festival - Ngày Thẻ Việt Nam lần 2 ảnh 13

Đông đảo các bạn trẻ chờ đón Lễ hội Sóng Festival - Ảnh: Duy Phạm

Với phương châm "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" cũng như với mong muốn tạo ra những "Sản phẩm Việt cho người Việt", được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của NHNN, sự hỗ trợ tích cực về mặt kỹ thuật của Napas, sau một thời gian nghiên cứu, phát triển, từ đầu năm 2022, Agribank đã chính thức triển khai sản phẩm thẻ tín dụng nội địa "Lộc Việt" nhằm thực hiện mục tiêu kép: "Phổ cập tài chính toàn diện" và "Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt", trong đó có đối tượng khách hàng là Sinh viên các trường Học viện, Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp.

Sản phẩm Thẻ “Lộc Việt” ra đời trên nền tảng công nghệ hiện đại, với nhiều tính năng ưu việt như:

- Sử dụng công nghệ thanh toán hiện đại nhất hiện nay cho phép trên cơ sở tích hợp hai ứng dụng thẻ ”ghi nợ” và ”tín dụng” trên cùng một con chip, giúp khách hàng chủ động, linh hoạt trong việc lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp mà không phải cầm theo quá nhiều thẻ.

- Thủ tục mở thẻ đơn giản và nhanh gọn, thời gian ân hạn lên đến 55 ngày bên cạnh hàng loại chính sách ưu đãi hấp dẫn của Agribank dành cho khách hàng, như: Miễn phí phát hành thẻ, phí thường viên, phí ứng/rút tiền mặt, lãi suất thấp,v.v..

Với đặc thù và ưu thế về mạng lưới, tệp khách hàng và bằng nỗ lực của toàn hệ thống Agribank, chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng sản phẩm như thẻ Lộc Việt của Agribank sẽ thực sự đi vào cuộc sống, góp phần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, hạn chế và đẩy lùi tín dụng đen đang diễn ra gây ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế, tình hình an ninh trật tự xã hội.

Sản phẩm thẻ Lộc Việt một lần nữa cũng khẳng định cam kết của Agribank là một định chế tài chính hiện đại, có trách nhiệm trong định hướng và dẫn dắt thị trường tài chính ngân hàng nói chung, thị trường thanh toán nói riêng phát triển và phát triển bền vững vì một nước Việt Nam phát triển, phồn thịnh.

16/04/2022 19:57

Thanh toán không dùng tiền mặt đã trở thành xu thế tất yếu

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank, đại diện Nhà tài trợ Kim Cương phát biểu:

Ngân hàng ngoại thương Việt Nam rất vinh dự được tham gia sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam lần 2 năm 2022. Đồng hành cùng sự kiện từ khâu chuẩn bị tổ chức và hôm nay đến đây trực tiếp được cảm nhận không khí sôi động, hào hứng tại sân vận động này, tôi cảm thấy rất phấn khởi và tin tưởng vào sự bùng nổ của công nghệ thanh toán trong thời gian tới.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, thanh toán không dùng tiền mặt đã trở thành xu thế tất yếu với những tiện ích rõ rệt mang lại cho người tiêu dùng. Đặc biệt, với diễn biến của dịch bệnh COVID-19 trong thời gian vừa qua, thói quen tiêu dùng trên toàn cầu đã có sự dịch chuyển lớn: công nghệ thanh toán số được ứng dụng tối đa để hạn chế các tiếp xúc trực tiếp. Đây chính là yếu tố tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ trong công nghệ thanh toán số.

Khai mạc Lễ hội Sóng Festival - Ngày Thẻ Việt Nam lần 2 ảnh 14

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank - Ảnh: Duy Phạm

Vốn được gọi là “những người bản địa của kỹ thuật số” (Digital Natives), giới trẻ, hay cách gọi hiện đại là Gen Z, sẽ là những nhân tố sẵn sàng tiếp cận, đón nhận những trải nghiệm mới trong thanh toán và được kỳ vọng sẽ thay đổi thói quen tiêu dùng của cộng đồng. Các bạn trẻ là những cá nhân có phong cách sống năng động, hiểu biết về công nghệ và sẵn sàng trải nghiệm những điều mới lạ, đặc biệt là có nhu cầu cá nhân hóa và có sự đòi hỏi cao đối với các sản phẩm dịch vụ hiện đại nhưng vẫn cần đảm bảo tính an toàn, bảo mật.

Qua những sự kiện như thế này, tôi tin là những hình thức thanh toán mới với công nghệ tiên tiến sẽ được giới thiệu đến cộng đồng giới trẻ một cách cụ thể và trực quan nhất, giúp các bạn có những trải nghiệm mới mẻ, củng cố sự tự tin mở ra lối sống hiện đại. Đây đúng là tinh thần được Ban tổ chức đưa vào chủ đề “Tự tin mở lối” cho sự kiện Ngày thẻ Việt Nam lần 2 này.

Xu hướng phát triển của thị trường và những bước tiến về công nghệ đòi hỏi các ngân hàng, trung gian thanh toán, các công ty công nghệ tài chính (Fintech) nỗ lực không ngừng trong việc nhanh chóng nắm bắt nhu cầu khách hàng, đón đầu xu hướng, tiếp cận các giải pháp mới để triển khai những sản phẩm dịch vụ thanh toán đáp ứng thị yếu của người dùng. Do vậy, các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam đang được phát triển rất nhanh chóng và ngày càng đa dạng.

Là một trong những ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, Vietcombank luôn định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm và tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số để cải thiện trải nghiệm khách hàng. Những giải pháp thanh toán hiện đại đã được triển khai có thể kể đến như công nghệ thẻ chip không tiếp xúc (Contactless), thanh toán QR, mobile payment, SamsungPay, Smart POS, mở tài khoản trực tuyến ứng dụng e-KYC, phát hành thẻ online… với các phương thức bảo mật tiên tiến.

Với những giải pháp này, khách hàng không cần trực tiếp đến Ngân hàng mà vẫn có thể được định danh và đăng ký sử dụng các sản phẩm dịch vụ của Vietcombank, không cần chuẩn bị tiền mặt mà vẫn có thể thực hiện các giao dịch thanh toán nhanh chóng, tiện lợi. Thậm chí, chỉ với 1 chiếc điện thoại thông minh hay tới đây là đồng hồ, các thiết bị điện tử khác, khách hàng vẫn có thể thanh toán cho những giao dịch hàng ngày của mình.

Không dừng lại ở đó, Vietcombank vẫn luôn nỗ lực không ngừng trong việc nghiên cứu và triển khai các giải pháp thanh toán mới để mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Chúng tôi hy vọng các khách hàng, đặc biệt là các bạn trẻ sẽ luôn đón nhận và trải nghiệm sản phẩm dịch vụ thanh toán của Vietcombank, đồng hành cùng chúng tôi để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của chính phủ.

16/04/2022 20:32

Với giới trẻ, trải nghiệm công nghệ là sẵn sàng update chính mình

Phát biểu tại lễ khai mạc Sóng Festival, MC Khánh Vy - Đại sứ Ngày Thẻ Việt Nam 2022 chia sẻ: Năm năm trước, thời điểm mới ra thủ đô học đại học, Vy ngại nhất là nói giọng thật. Em là cô gái đến từ Nghệ An, em sợ mọi người nghe không hiểu giọng mình, sợ không được làm MC như mơ ước.

Sau đó, em được nhận vào làm MC của kênh VTV7. Năm tiếp theo, em được sang Nhật dẫn một chương trình. Thời điểm đó, em nhận được những ý kiến như tại sao không giao cho người nói tiếng Việt hay hơn…

Khai mạc Lễ hội Sóng Festival - Ngày Thẻ Việt Nam lần 2 ảnh 15

MC Khánh Vy - Đại sứ Ngày Thẻ Việt Nam 2022 - Ảnh: Duy Phạm

Những ý kiến chê bai khiến em cảm thấy hoang mang, chỉ muốn bỏ tất cả công việc làm MC hay người sáng tạo nội dung, chỉ tập trung vào việc học. Em đã tâm sự với bố mẹ - những người đã có nhiều kinh nghiệm sống.

Nghe về quyết định nghỉ việc, mẹ em đã nói: “Con nghỉ hay không nghỉ là quyết định của con, nhưng khi làm bất cứ việc gì, những người cho con lời khen chưa chắc đã tốt, còn người chê, thấy được điểm chưa tốt của con là người thầy của con”.

Em nhận ra, mình là người trẻ, mình không ngại sai, sai thì sửa để ngày càng tốt hơn. Từ đó, em hình thành một tư duy rằng, mình còn nhỏ bé, chưa bằng ai, luôn phải nỗ lực hơn nữa.

Bài học đầu tiên để tìm thấy sự tự tin là người vào chính mình, cười vào lỗi sai của chính mình.

Thời điểm tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, em vẫn làm MC, YouTube, còn nhận được công việc viết sách. Tuy nhiên, nhiều người ngăn cảm em nhận thêm công việc mới, bởi chưa có kinh nghiệp gì, thay vào đó cần tập trung vào làm khóa luận.

Sau đó, em viết một bản thảo và may mắn được các anh chị ở nhà sách, bên xuất bản khen. Những lời khen đó khiến em có thêm động lực, tự tin hơn.

Em nhận ra, sự tự tin có thể lan tỏa. Khi người ta làm điều gì đó tốt, hãy cho người đó những lời khích lệ. Một nụ cười, một sự khích lệ sẽ giúp người nghe thêm tự tin, tin tưởng vào chính mình.

Ba năm qua, COVID-19 đã khiến cuộc sống của chúng ta thay đổi nhiều. Hiện tại, chúng ta may mắn khi đã trở về trạng thái bình thường mới. Nhưng sự tự tin không phải về những thứ đã qua rồi, điều quan trọng nhất đối với người trẻ là sẵn sàng đối mặt với những thách thức, khó khăn phía trước.

Ngày hôm nay, chúng ta có mặt ở đây, trải nghiệm phương thức thanh toán mới nhất, công nghệ mới nhất. Đối với giới trẻ, sẵn sàng trải nghiệm công nghệ là sẵn sàng update chính mình.

Có những khoảnh khắc nào đó, bạn cảm thấy chưa đủ giỏi, chưa đủ tốt, thì hãy: “Hít thở vào sự tự tin, thở ra những sự nghi hoặc”.

16/04/2022 20:34

Sự kiện Sóng Festival sẽ còn tiếp diễn tới 17h ngày 17/4 với nhiều hoạt động trình diễn công nghệ thanh toán hiện đại và trải nghiệm cùng các màn biểu diễn của các nghệ sĩ và nhóm nhạc nổi tiếng.

Khai mạc Lễ hội Sóng Festival - Ngày Thẻ Việt Nam lần 2 ảnh 16
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.