Khai hội đền Hai Bà Trưng huyện Mê Linh

Khai hội đền Hai Bà Trưng huyện Mê Linh
TPO - Ngày 21/2 (tức mùng 6 Tết), huyện Mê Linh tổ chức Lễ kỷ niệm 1978 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và đón nhận chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hội đền Hai Bà Trưng huyện Mê Linh.

Phát biểu tại lễ hội, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng cho biết, di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Hai Bà Trưng hàng năm thu hút hàng triệu du khách đến chiêm bái, tham quan, học tập. Ngày 9/2/2018, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL đã ký quyết định công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội đền Hai Bà Trưng và chứng nhận Lễ hội đền Hai Bà Trưng là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là niềm vinh dự, niềm vui lớn của TP Hà Nội nói chung, huyện Mê Linh nói riêng. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Mê Linh nguyện giữ gìn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa để ngày càng lan tỏa sâu rộng nét đẹp của Lễ hội đền Hai Bà Trưng trong cộng đồng, xứng đáng với công lao to lớn của Hai Bà Trưng.

Khai hội đền Hai Bà Trưng huyện Mê Linh ảnh 1 Lễ kỷ niệm 1978 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Ảnh: KTĐT
Khai hội đền Hai Bà Trưng huyện Mê Linh ảnh 2
Khai hội đền Hai Bà Trưng huyện Mê Linh ảnh 3 Lễ hội đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh, Hà Nội được kéo dài đến ngày mùng 8 tháng Giêng.

Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh: Hai Bà Trưng là anh hùng hào kiệt thế gian khó sánh, được Nhân dân suy tôn thành Trưng Thánh Vương, là biểu tượng của khí phách hiên ngang, quật cường của truyền thống yêu nước nồng nàn của dân tộc ta, và các tầng lớp Nhân dân trong đó có phụ nữ Việt Nam. Kỷ niệm 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm nay, chúng ta nhận thêm niềm vui mới khi Lễ hội đền Hai Bà Trưng Mê Linh được đưa và danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Chúng ta vô cùng tư hào, biết ơn Hai Bà Trưng và thế hệ cha ông đã không tiếc sương máu cho nền độc lập dân tộc, góp phần xây dựng non sông gấm vóc Việt Nam trường tồn, giàu đẹp, văn minh.

“Phụ nữ cả nước nguyện noi gương và phát huy truyền thống “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, tiếp tục đoàn kết, tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, tự tin, chủ động hội nhập và phát triển, xứng đáng với lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng như già gia sức dệt thêm và thêm tốt đẹp, rực rỡ”, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà nói.

Lễ hội đền Hai Bà Trưng năm nay có nhiều điểm mới. Các hoạt động dịch vụ được phân khu đáp ứng tốt nhất nhu cầu của du khách và tạo điều kiện thuận lợi cho bà con kinh doanh. Các ki-ốt hàng quán tham gia lễ hội đều do hội phụ nữ các xã trong huyện đăng cai, nhằm giới thiệu đến du khách các sản vật của địa phương. Chương trình nghệ thuật Lễ kỷ niệm 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Lễ hội đền Hai Bà Trưng được đổi mới nhưng vẫn đảm bảo kế thừa truyền thống lịch sử…

MỚI - NÓNG