Khách sạn thu hồi thông báo thu 1,2-1,7 triệu đồng/ngày cách ly

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khách sạn Top Hotel Hữu Nghị thông báo người cách ly phải trả từ 1,2 -1,7 triệu đồng/ người/ ngày. Sau ý kiến của người cách ly, phía khách sạn đã điều chỉnh xuống còn 900 nghìn đồng.

Ngày 10/5, trao đổi với Tiền Phong, ông Hoàng Tất Đạt - Giám đốc khách sạn Top Hotel Hữu Nghị (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết: Ngày 9/4, khách sạn Top Hotel Hữu Nghị - Cty Hữu Nghị (số 105 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội), có ký hợp đồng với một Cty ở Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội về việc thuê phòng cách ly.

Đến ngày 24/4, khách sạn tiếp nhận đoàn 82 khách cách ly là du học sinh, lao động từ Nhật Bản về nước theo như nội dung hợp đồng đã ký.

Theo thoả thuận, giá phòng thực hiện cách ly trọn gói 14 ngày là 13 triệu đồng/ người bao gồm chi phí đón sân bay, chi phí 2 lần test COVID -19.

Ông Đạt lý giải, “khách sạn ký hợp đồng và thu tiền từ Cty kia nên không biết Cty thu của khách cách ly bao nhiêu tiền”.

Tới ngày 8/5 (khi hết 14 ngày), phát sinh quy định mới, khách phải cách ly thêm 7 ngày.

Vào thời điểm này, ông Nguyễn Trung Kiên - Phó giám đốc khách sạn Top Hotel Hữu Nghị đã ra văn bản thông báo thu từ 1,2 đến 1,7 triệu đồng/ người/ ngày bao gồm chi phí cho công an, y tế..., gây bức xúc cho người cách ly.

Về văn bản này, ông Đạt cho biết khách sạn đã thu hồi và thay thế vào đó là văn bản ký cùng ngày 8/5, với giá áp dụng cho người cách ly là 900 nghìn đồng/ người/ ngày.

Đáng lưu ý, đại diện công an và y tế quận Nam Từ Liêm cũng đều khẳng định, không nhận một xu từ khách sạn Top Hotel Hữu Nghị. Đại diện phía công an và y tế đều tỏ ra bức xúc trước văn bản thông báo trước đó của khách sạn Top Hotel Hữu Nghị.

MỚI - NÓNG