Khách giảm thê thảm, sân bay Nội Bài tạm đóng cửa sảnh E

0:00 / 0:00
0:00
Chỉ vài khách làm thủ tục tại sảnh E - Nhà ga hành khách T1 sáng 14/5. Ảnh: Đình Quang NIA
Chỉ vài khách làm thủ tục tại sảnh E - Nhà ga hành khách T1 sáng 14/5. Ảnh: Đình Quang NIA
TPO - Do ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 4, hiện mỗi ngày sân bay Nội Bài (Hà Nội) chỉ còn phục vụ 90 chuyến bay với 9.000 khách. Do đó, sân bay tạm thời đóng các quầy thủ tục tại sảnh E.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, do dịch COVID-19 bùng phát trở lại, lượng khách qua sân bay lớn thứ 2 cả nước đã giảm mạnh.

Cụ thể, giai đoạn cao điểm nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua, ngày cao điểm (ngày 29/4), sân bay này phục vụ 540 lượt chuyến bay, với 79.000 lượt khách. Tuy nhiên, sau khi dịch bùng phát, bình quân mỗi ngày sân bay chỉ còn phục vụ khoảng 200 lượt chuyến bay với 15.000 lượt khách.

Đặc biệt, trong 2 ngày vừa qua (12-13/5), số lượng chuyến bay nội địa qua sân bay này chỉ còn 90 chuyến, với tổng số 9.000 lượt khách.

“Dự kiến sản lượng tiếp tục giảm trong những ngày tới”, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đánh giá.

Do lượng khách giảm, đơn vị quản lý và khai thác sân bay tạm thời điều chỉnh phương án khai thác các quầy làm thủ tục hành khách tại nhà ga T1. Theo đó, từ ngày 17/5, tạm thời đóng khu vực sảnh E, chuyển về phục vụ tại sảnh A và B.

Với việc sắp xếp lại này, toàn bộ việc làm thủ tục cho khách đi/đến của các hãng Vietjet Air, Bamboo Airways, Viettravel Airlines, Hải Âu, Pacific Airlines, Vasco sẽ chuyển sang khu vực sảnh A và B.

Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng dịch như: triển khai khai báo y tế bằng mã QR Code tại các tòa nhà, trụ sở đơn vị trực thuộc theo chỉ thị mới; Ban hành phương án xử lý ban đầu cách ly tạm thời cán bộ, nhân viên làm việc tại cảng nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19; Bổ sung đủ vật tư y tế, bố trí lao động làm việc giãn cách, tổ chức hội họp bằng hình thức trực tuyến...

MỚI - NÓNG