Khách 'bùng' tiền xe ôm, tài xế gọi bạn đến lột điện thoại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhận cuốc xe với giá 20 nghìn đồng chở người đàn ông ngoại quốc nhưng mới đi được một đoạn thì khách nhảy xuống xe và không chịu trả tiền công, Hiến gọi điện rủ bạn đến giằng co, cướp điện thoại để bán lấy tiền chia nhau.
Khách 'bùng' tiền xe ôm, tài xế gọi bạn đến lột điện thoại ảnh 1

Hai nghi can tại Công an.

Ngày 22/2, Công an quận 1, TPHCM đang tạm giữ Huỳnh Hữu Hiến (47 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) và Nguyễn Thanh Liêm (51 tuổi, ngụ quận 4, cùng hành nghề xe ôm) để điều tra về hành vi 'cướp tài sản' của người nước ngoài.

Theo đó, khoảng 3h sáng 19/2, Hiến chạy xe máy mang biển số 51X5 - 5953 đi đến giao lộ Hai Bà Trưng – Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM thì thấy người đàn ông (34 tuổi, quốc tịch Philipines) đang đứng một mình.

Hiến đến mời đi xe ôm và nhận chở người này đến ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh với giá 20 nghìn đồng. Tuy nhiên, khi chạy được một đoạn, đến đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, người đàn ông ngoại quốc bất ngờ nhảy xuống xe và không chịu trả tiền nên Hiến đuổi theo và giằng co đòi tiền.

Hiến gọi điện thoại cho cho Nguyễn Thanh Liêm đến hỗ trợ, đồng thời giằng co lấy điện thoại iPhone 12 Pro Max của người đàn ông ngoại quốc rồi cả hai lấy xe máy rời khỏi hiện trường. Sau khi cướp tài sản, Hiến đem đi bán được 9 triệu đồng, chia cho Liêm một nửa.

Khách 'bùng' tiền xe ôm, tài xế gọi bạn đến lột điện thoại ảnh 2

Tang vật và phương tiện gây án.

Công an quận 1 vào cuộc xác minh, trích xuất hình ảnh camera an ninh trong khu vực để điều tra và nhanh chóng xác định được nghi phạm nên mời lên trụ sở làm việc. Tang vật cũng được thu hồi và bàn giao cho bị hại.

Công an quận 1 cho biết, cả hai đối tượng đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.