Kết quả xác minh tai nạn chết người liên quan cảnh sát cơ động

TP - Công an TP Pleiku ngày 21/8 cho biết đã có kết quả xác minh ban đầu về vụ tai nạn giao thông gây chết người có liên quan 2 cảnh sát cơ động mà Tiền Phong và một số báo phản ánh trong mấy ngày qua. 

Khoảng 22 giờ ngày 18/8, thượng sĩ Chu Mạnh Tân và thiếu úy Võ Duy Hà thuộc Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động (PC65), Công an tỉnh Gia Lai điều khiển xe mô tô BKS 81A-0037 tuần tra kiểm soát nội thành TP Pleiku. 

Tới đường Nguyễn Tất Thành thuộc tổ 16 phường Phù Đổng, phát hiện xe mô tô BKS 81B1-03445 do Lê Hoài Thương (21 tuổi) điều khiển chở Trần Văn Bắc (19 tuổi) và Nguyễn Mạnh Diệp Cầu (20 tuổi), đều trú tại P. Phù Đổng, TP Pleiku. Cả ba đối tượng đều không đội mũ bảo hiểm chạy vượt qua xe tuần tra. 

Kết quả xác minh tai nạn chết người liên quan cảnh sát cơ động ảnh 1 Xe taxi được thiếu úy Võ Duy Hà yêu cầu đã chở nạn nhân Thương đến bệnh viện

Phát hiện đối tượng vi phạm an toàn giao thông, hai chiến sĩ đã điều khiển mô tô tuần tra chạy theo ra hiệu lệnh dừng lại kiểm tra. Tuy nhiên xe vi phạm không dừng lại mà tiếp tục tăng tốc bỏ chạy.

Đối tượng Lê Hoài Thương điều khiển xe với tốc độ cao bị va vào giải phân cách trên đường Nguyễn Tất Thành khiến cả ba ngã xuống đường, Thương bị thương nặng, hai đối tượng còn lại chỉ xây xát. 

Thiếu úy Hà đã chặn xe taxi của hãng taxi Hùng Nhân, BKS 81A 048.54 do anh Lê Mậu Hải, trú tại tổ 3, P. Chi Lăng, TP Pleiku điều khiển yêu cầu chở Thương đến Bệnh viện đa khoa Gia Lai cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến 14 giờ ngày 19/8, Thương đã tử vong tại bệnh viện. 

Đại tá Nguyễn Văn Long, Trưởng Công an TP Pleiku cho biết: Qua điều tra sơ bộ, nhiều nhân chứng và kể cả đối tượng vi phạm là Nguyễn Mạnh Diệp Cầu đều khai và cung cấp thông tin là không có việc cảnh sát cơ động đánh và đạp vào xe của người vi phạm dẫn đến tai nạn. Hiện Công an TP Pleiku đang khẩn trương điều tra để có kết luận cuối cùng về vụ việc này.

MỚI - NÓNG