Kẻ trộm 16 vụ 'khoe' là cử nhân báo chí

Nguyễn Khánh Cường (áo hồng, ở giữa) cùng đồng bọn
Nguyễn Khánh Cường (áo hồng, ở giữa) cùng đồng bọn
TPO – Trước ống kính phóng viên, “đạo chích” Nguyễn Khánh Cường cười khểnh, khoe mình tốt nghiệp đại học ngành báo chí, quen biết cả một số Tổng và Phó Tổng biên tập các tờ báo.

> Đột nhập trường Y trộm tài sản
> CSGT cùng dân truy đuổi trộm như phim hành động

Nguyễn Khánh Cường (áo hồng, ở giữa) cùng đồng bọn
Nguyễn Khánh Cường (áo hồng, ở giữa) cùng đồng bọn.

Ngày 14/8, Cơ quan CSĐT, Công an quận Đống Đa cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Khánh Cường (40 tuổi, HKTT tại số 15 Hàn Thuyên, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), về tội trộm cắp tài sản.

Đồng thời, cơ quan này cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Phạm Văn Thành (48 tuổi, ở Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng), Nguyễn Anh Tuấn (33 tuổi, xã Quảng Minh), Chu Văn Hưởng (29 tuổi, xã Quảng Long) và Nguyễn Văn Cần (31 tuổi, xã Quảng Trung), đều thuộc huyện Hải Hà, Quảng Ninh về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trước đó, trưa 5/8, Nguyễn Khánh Cường bị Công an phường Phương Mai (quận Đống Đa) bắt quả tang mang theo ma túy trong người. Khám xét tại chỗ, Công an phát hiện trong túi quần của Cường có một tay công và 3 đầu vam phá khóa xe máy.

Tang vật trộm cắp bị thu giữ
Tang vật trộm cắp bị thu giữ.

Nguyễn Khánh Cường khai nhận gây ra 16 vụ trộm cắp tại Hà Nội và Hải Phòng trong khoảng 2 tháng nay.

Mỗi lần “nhảy” được xe máy, Cường lại mang xuống Hải Phòng bán cho Phạm Văn Thành. Thành phân phối cho Tuấn, Hưởng và Cần.

Trước ống kính báo chí sáng nay, kẻ bẻ khóa Nguyễn Khánh Cường khoe là cử nhân, tốt nghiệp đại học trường báo chí.

Hiện cơ quan điều tra đã xác định được 9 bị hại và thu giữ 11 chiếc xe máy đã bị Cường bẻ khóa.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".