Kẻ giết người, móc mắt nạn nhân trên bãi biển bị bắt

Đối tượng Lê Tấn Tài
Đối tượng Lê Tấn Tài
Chiều 15/10, Công an TP Đà Nẵng đã bắt được Lê Tấn Tài (34 tuổi, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) – nghi can giết nhân viên bảo vệ bãi biển sáng cùng ngày.

Trước đó, sáng cùng ngày, ông Đặng Văn Kim, chủ bãi tắm Mân Thái đến bãi tắm nhưng không thấy ông Trần Văn Bang (sinh năm 1965, trú tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) - là nhân viên bảo vệ của bãi tắm này.

Ông Kim đã cùng với một số người đi tìm thì phát hiện thi thể ông Bang nằm gần miệng cống, cách vị trí khu vực bãi tắm khoảng 100m.

Ban đầu, cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu của ngoại lực gây tử vong cho nạn nhân.

Kẻ giết người, móc mắt nạn nhân trên bãi biển bị bắt ảnh 1

Thi thể ông Bang được đưa lên bờ để chuyển về bệnh viện.

Sau chưa đầy 10 tiếng đồng hồ tích cực điều tra, cơ quan Công an thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng bắt được đối tượng gây án.

Tại cơ quan công an, Tài khai, thời gian gần đây, Tài không về nhà mà thường xuyên đến ngủ ở khu vực thuộc bãi tắm Mân Thái. Khoảng hơn 23h ngày 14/10, do mâu thuẫn với ông Bang, Tài đã dùng tay đánh, kẹp cổ, dìm ông Bang xuống biển. Sau khi ông Bang tử vong, Tài còn móc luôn cả 2 mắt của ông này.

Sau khi gây án, Tài ra một bè nuôi cá dưới chân cầu Thuận Phước (Đà Nẵng) để lẩn trốn và bị bắt vào chiều nay.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.