Kẻ 'giết người hàng loạt' sắp đến ngày đền tội

Kẻ 'giết người hàng loạt' Trần Văn Điểm lúc bị bắt.
Kẻ 'giết người hàng loạt' Trần Văn Điểm lúc bị bắt.
TPO - Ngày mai, 17/12,  TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Văn Điểm (tên khác là Thành, Ngọc, Quang Hiếu, SN 1988, quê Hải Dương), đối tượng sát hại 4 người rồi cướp tài sản, xảy ra trên địa bàn 4 tỉnh, thành gây xôn xao dư luận.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, từ ngày 10/8/2014 đến ngày 14/12/2014, Trần Văn Điểm gây ra 4 vụ cướp, giết, trải dài trên 4 địa phương là TP.HCM, Quảng Ngãi, Hải Phòng và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trong vụ “Giết người”, “Cướp tài sản” diễn ra tại TP.HCM, cáo trạng cho biết: Khoảng 18 giờ ngày 10/8/2014, Trần Văn Điểm lấy tên là Thành đi đến vòng xoay Lê Quang Sung – Phạm Đình Hổ (quận 6) ngồi chơi.

Lúc này có một số người đang ngồi trên vòng xoay này cùng với Điểm. Cùng lúc thì anh Trần Minh Phước đang phát cơm từ thiện bên kia đường.

Nhìn thấy Điểm, anh Phước liền đi bộ đến chỗ Điểm rồi xảy ra cự cãi. Bị anh Phước đấm vào mặt và đuổi đánh, Điểm lấy con dao Thái Lan mang theo trong người đâm 1 nhát vào cổ anh Phước khiến nạn nhân gục xuống đất, tử vong do đứt động mạch.

Gây án xong, Điểm vứt dao rồi thuê xe ôm chở về nhà người đồng hương tắm rửa sạch vết máu rồi tẩu thoát.

10 ngày sau khi sát hại anh Phước, ngày 21/8/2014, Điểm mua một con dao Thái Lan rồi đi nhờ xe container từ Đồng Nai ra TP Qui Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tại đây, Điểm lấy tên là Ngọc và gặp anh Phan Thanh Chi và được anh Chi xin việc làm tại đoàn lô tô “Mây Xanh” ở thị trấn Tuy Hòa, huyện Tuy Phước, nơi anh Chi làm việc.

Khi đến đây, anh Chi gọi điện cho Vũ Văn Hoan ra đưa Điểm về làm ở quầy bắn súng của anh Hoan. Sau 2 ngày, đêm làm việc, Điểm nhờ anh Hoan tìm giúp việc khác. 

Sau đó anh Hoan gửi Điểm ra Quảng Ngãi nhờ bạn là Phan Văn Nghĩa tìm việc giúp Điểm. Tại nhà anh Nghĩa, anh Hiệp là bạn anh Nghĩa đến chơi, Điểm làm quen và cùng anh này đi chơi.

Sau khi dạo một vòng, Điểm dùng dao mang sẵn theo sát hại anh Hiệp bằng 10 nhát dao, cướp 500 ngàn đồng và xe máy của nạn nhân, rồi mang xe đi cầm được 15 triệu đồng.

Sau khi giết, cướp của anh Hiệp, Điểm lấy tên là Ngọc đến Hải Phòng. Tại đây Điểm làm quen với ông Phạm Văn Can.

Tối 14/9/2014, Điểm đến nhà ông Can xin ngủ nhờ. Nửa đêm, Điểm đâm chết ông Can, lấy đi 1 điện thoại, 1 xe máy trị giá 8 triệu đồng.

Gây xong 3 vụ án, Điểm vào Vũng Tàu. Khoảng 19h ngày 14/12/2014, Điểm làm quen với anh Nguyễn Hoàng Ngân ở quán cà phê khu vực Bãi Sau.

Khoảng 22h cùng ngày, Điểm đến nhà anh Ngân, tại đây Điểm đâm anh Ngân tử vong rồi lấy của nạn nhân đi 2 điện thoại. 1 xe máy đang cắm chìa khóa trên xe rồi trốn về TP. HCM.

Rạng sáng ngày 20/12/2014, qua truy xét, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt giữ Điểm tại một phòng trọ ở quận Tân Bình, TP.HCM, kết thúc hành trình tội ác của sát thủ máu lạnh Trần Văn Điểm.

Hành vi của Trần Văn Điểm theo VKS là phạm vào các tội “Giết người”, VKS đề nghị xử bị cáo theo điểm a, g, n khoản 1 Điều 93; “Cướp tài sản” sẽ xử theo khoản 1 Điều 133 bộ luật hình sự.

Với khung đề nghị này của VKS, bị cáo Trần Văn Điểm đối diện mức án tử hình chung cho hai tội danh.

MỚI - NÓNG