Kẻ 9 lần đột nhập trường học sa lưới

Đối tượng Trần Văn Lệ tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Trần Văn Lệ tại cơ quan điều tra.
TPO - Tin từ công an huyện Quảng Điền cho biết, cơ quan này vừa triệt phá thành công vụ trộm cắp thiết bị trường học xảy ra liên tiếp trên địa bàn huyện, khiến dư luận xôn xao.

Cụ thể, từ ngày 9/9/2014 đến ngày 11/4/2015 tại các trường mầm non của các xã Quảng Thọ, Quảng Phú và các trường Tiểu học ở thị trấn Sịa, Quảng Thái (Quảng Điền, TT Huế) xảy ra 9 vụ mất tài sản: máy vi tính, tivi, đầu đĩa, máy in có tổng giá trị 46.169.700 đồng.

Qua sàng lọc đối tượng và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Quảng Điền xác định Trần Văn Lệ, sinh năm 1983, trú ở thôn Đồng Bào, xã Quảng Vinh (Quảng Điền, TT Huế) là đối tượng khả nghi.

Đêm 11/4/2015, khi đột nhập vào trường Tiểu học Quảng Thái trộm bộ máy vi tính thì đối tượng Lệ sa lưới.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trần Văn Lệ đã khai nhận mình là thực hiện liên tục 9 vụ trộm cắp tài sản trước đó. Được biết, Trần Văn Lệ đang làm nghề cơ khí trên địa bàn.

Trung tá Trần Hiệp, Phó thủ trưởng cơ quan điều tra CA huyện Quảng Điền cho biết, cơ quan này đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội trộm cắp tài sản đối với Trần Văn Lệ.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.