Có 18 kết quả :

TPHCM đề xuất thí điểm phát triển đô thị theo định hướng mới

TPHCM đề xuất thí điểm phát triển đô thị theo định hướng mới

TPO - Theo Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường, thành phố đang đề xuất với Quốc hội thông qua một số cơ chế, chính sách thí điểm phát triển, dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp tháng 6 năm nay, trong đó đề xuất thí điểm mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng và tập trung phát triển hệ thống đường sắt đô thị tuyến số 1 và số 2 Bến Thành - Tham Lương. 
Ứng dụng du lịch thông minh, bản đồ số FoodTour xúc tiến du lịch cộng đồng

Ứng dụng du lịch thông minh, bản đồ số FoodTour xúc tiến du lịch cộng đồng

TPO - App du lịch thông minh, Bản đồ số FoodTour Hải Phòng, Tổ chức hoạt động khuyến khích thanh niên khởi nghiệp du lịch cộng đồng gắn với phát triển bền vững tại các địa phương, trải nghiệm nhà sàn ở rừng mơ... là những ý tưởng nhằm xúc tiến du lịch của các học viên tham gia Chương trình Đồng sáng tạo tri thức dành cho lãnh đạo trẻ của JICA.
Theo thống kê, hiện cứ 4 lao động Việt đi làm việc tại Nhật, có tới 3 lao động về nước thất nghiệp

Vì sao nhiều lao động từ Nhật trở về thất nghiệp?

TP - Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 100 nghìn lao động sang Nhật Bản làm việc. Tuy nhiên, cứ 4 lao động trở về, có tới 3 lao động không tìm được việc làm. Tỉ lệ lao động Việt Nam đi làm việc ở Nhật sau khi về nước “thất nghiệp” cũng cao nhất khu vực, khiến chúng ta đang lãng phí nguồn lao động lớn có tay nghề.
Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng cho người dân TP Đà Nẵng đặt mục tiêu cải thiện cuộc sống người dân thông qua nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm 10% mức tiêu thu năng lượng trong các tòa nhà, tăng cường giáo dục về tiết kiệm năng lượng…

JICA hỗ trợ Đà Nẵng 1 triệu USD thúc đẩy tiết kiệm năng lượng

TPO - Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng cho người dân TP Đà Nẵng sẽ được triển khai trong 4 năm (từ năm 2021 đến năm 2025) với mục tiêu cải thiện cuộc sống người dân thông qua nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm 10% mức tiêu thu năng lượng trong các tòa nhà, tăng cường giáo dục về tiết kiệm năng lượng…
Mở rộng lĩnh vực hợp tác thanh niên Việt Nam - Nhật Bản

Mở rộng lĩnh vực hợp tác thanh niên Việt Nam - Nhật Bản

TPO - Tối 23/12, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm hợp tác thanh niên Việt Nam - Nhật Bản và 20 năm thành lập Câu lạc bộ Cựu thành viên các chương trình hữu nghị thanh niên Việt Nam (VACYF). Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Anh Tuấn mong muốn thời gian tới, hai bên tăng cường mở rộng hợp tác trong một số lĩnh vực mới.   
Đoàn đại biểu Việt Nam tham gia chương trình Giao lưu thanh niên, sinh viên Nhật Bản - Đông Á (JENESYS) nhóm Kinh tế năm 2016. (Ảnh tư liệu)

25 năm hợp tác thanh niên Việt Nam - Nhật Bản

TPO - Trong 25 năm hợp tác thanh niên, Việt Nam - Nhật Bản đã có nhiều chương trình giao lưu thanh niên để tuổi trẻ hai nước có cơ hội học tập kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm; hiểu thêm về đất nước, con người và tình hữu nghị hợp tác giữa hai nước.
Theo các chuyên gia, xe buýt Hà Nội đang bị thất thế trong việc cạnh tranh và bị bủa vây bởi xe cá nhân khi lưu thông trên đường. Ảnh: A.Trọng

Thiếu hạ tầng, xe buýt Hà Nội sẽ bị thất thế

TPO - Để người dân bỏ xe máy và vận tải công cộng (VTCC) đáp ứng được 47% nhu cầu, các chuyên gia Tổ chức JICA (Nhật Bản) cho biết, thành phố Tokyo từng ở thời điểm như Hà Nội hiện nay là đường ngập tràn xe cá nhân. Các chuyên gia Nhật Bản cho rằng, Hà Nội cần quan tâm đến hạ tầng giao thông nếu không xe buýt sẽ bị thất thế và đi chậm dần đều so với xe cá nhân.        
Cuộc diễn tập ứng phó về y tế lấy tình huống giả định là siêu bão đổ bộ miền Trung gây thiệt hại nặng nề

Nhật Bản và ASEAN diễn tập ứng phó y tế khi xảy ra siêu bão

TPO - Sáng 27/3, tại Sân vận động Hòa Xuân (Đà Nẵng), cuộc diễn tập tập thực binh ứng phó về y tế trong thảm họa diễn ra với sự tham gia của 12 đội y tế khẩn cấp (EMTs) đến từ các quốc gia ASEAN và Nhật Bản (Việt Nam có 2 đội y tế tham gia). Diễn tập kéo dài từ ngày 26/3 và 28/3 với sự hỗ trợ của đội ngũ các chuyên gia quốc tế của Nhật Bản và Thái Lan.
Cầu Long Thành trên đường cao tốc Hồ Chí Minh - Dầu Giây được xây dựng bằng vốn ODA Nhật Bản Ảnh: Hoàng Linh

Góp vốn ODA cùng tư nhân làm hạ tầng

TP - Ngày 15-6, ông Motonori Tsuno (ảnh)- Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam cho biết, thời gian tới, JICA sẽ cung ứng vốn ODA để cùng doanh nghiệp tư nhân, đầu tư xây dựng hạ tầng cho Việt Nam. Đây là hình thức hỗ trợ ODA mới.
Doanh nghiệp tư nhân đầu tiên được vay ODA

Doanh nghiệp tư nhân đầu tiên được vay ODA

TP - Cty Cổ phần Năng lượng Hòa Phát trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên được vay vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) sau khi tiếp nhận khoản tài trợ 319 tỷ đồng (lãi suất ưu đãi 9,6%/năm trong thời hạn 15 năm) từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).