Ít nhất 15 người bị thương trong vụ đâm chém, đốt tàu ở Nhật

Hình ảnh từ một video cho thấy hành khách hoảng loạn trèo qua cửa sổ tàu để bỏ chạy
Hình ảnh từ một video cho thấy hành khách hoảng loạn trèo qua cửa sổ tàu để bỏ chạy
TPO - Ít nhất 15 người bị thương trong vụ một người đàn ông dùng dao đâm loạn xạ trên tuyến tàu Keio ở Tokyo. Đối tượng được nói là đã châm lửa đốt tàu và sau đó đã bị cảnh sát bắt tạm giam.

Không rõ có bao nhiêu người bị thương vì bị đâm, vì hoả hoạn hay vì hoảng loạn bỏ chạy.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h tối (giờ địa phương), trên tuyến tàu chạy từ nhà ga Kokuryo đến Chofu, NHK đưa tin.

Theo các điều tra viên, một thanh niên tuổi 20 đã bị tạm giam vì nghi ngờ cố ý giết người. Các báo cáo nói rằng một người đàn ông độ tuổi 60 rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi bị đâm.

Theo sở cứu hoả Tokyo, thủ phạm đã xịt axit hydrochloric vào toa tàu thứ nhất và thứ hai rồi châm lửa đốt.

Một đoạn video được đưa lên Twitter cho thấy khoảng chục người bỏ chạy khỏi toa tàu đang cháy và co rúm trong góc của một toa tàu.

“Dừng tàu lại. Tôi sẽ nhảy ra”, một hành khách hét lên khi đoàn tàu vào ga.

Một đoạn video khác trên Twitter cho thấy hành khách trèo qua cửa sổ tàu để thoát thân, trong khi cửa chính của tàu vẫn đóng.

Theo Japan Times
MỚI - NÓNG