IS thả tự do cho 19 tín đồ Cơ đốc giáo ở Syria

Các tay súng IS ở thị trấn Raqqa, Syria
Các tay súng IS ở thị trấn Raqqa, Syria
TPO - Ngày 1/3, phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã trả tự do cho 19 tín đồ Cơ đốc giáo người Syria, bị lực lượng cực đoan này bắt giữ tại khu vực Đông Bắc nước này hồi tuần trước.

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria, có trụ sở tại thủ đô London, Anh cho biết, 19 người trên nằm trong số hơn 200 tín đồ Cơ đốc giáo bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt giữ hồi tuần trước, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.

Một nguồn tin cho biết, 19 người, trong đó có 16 đàn ông và 3 phụ nữ đều là người dân làng Tal Ghoran đã được đưa đi bằng xe bus từ thị trấn Shaddadeh, thuộc quyền kiểm soát của IS đến nhà thờ thành phố Hassakeh an toàn.

Trước đó, các tay súng IS đã xông vào từng nhà ở các làng dọc theo sông Khabur, tỉnh Hassakeh và bắt giữ hàng trăm người.

Chưa rõ lý do tại sao IS lại trả tự do cho 19 người trên, song có một số người cho rằng độ tuổi là một trong số những nguyên nhân chính, bởi tất cả họ đều trên 50 tuổi.
  

Một nguồn tin khác cho rằng, IS đã đồng ý thả các con tin để nhận tiền chuộc, mà nhóm này gọi là “khoản thuế” mà các con tin phải trả khi không theo Đạo Hồi.

Trong khi đó, các nhà hoạt động cho biết, chính phủ Syria và các thủ lĩnh bộ lạc người Hồi giáo Sunni cũng đã bắt đầu các cuộc đàm phán với nhóm Nhà nước Hồi giáo để trả tự do cho tất cả các con tin còn lại.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo AP
MỚI - NÓNG