Iran tiết lộ hệ thống tên lửa phòng không AD-08 Majid mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Iran lần đầu công bố hệ thống tên lửa phòng không di động AD-08 Majid được đặt trên xe tải hạng nhẹ Iveco Daily 4x4 trong một cuộc tập trận quân sự vừa diễn ra, theo Army Recognition.

AD-08 là hệ thống phòng không tầm ngắn, được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ đánh chặn và tiêu diệt máy bay không người lái (UAV), tên lửa hành trình, máy bay trực thăng và các mục tiêu trên không tầm thấp.

AD-08 hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và có khả năng tấn công đồng thời 4 mục tiêu trên không bằng 4 tên lửa gắn trên xe.

Iran tiết lộ hệ thống tên lửa phòng không AD-08 Majid mới ảnh 1

Hệ thống tên lửa phòng không AD-08 Majid mới gắn trên xe tải nhẹ IVECO Daily 4x4. Ảnh: Twitter Iran Defense

Ban đầu, hệ thống phòng không AD-08 Majid sử dụng khung gầm xe địa hình Aras-2 kiểu 4×4 do Iran sản xuất, phát triển dựa trên khung gầm của xe bán tải Toyota Land Cruiser. Xe được trang bị động cơ AD-08, cho tốc độ tối đa 100 km/h và dự trữ hành trình đạt 500 km.

Iran tiết lộ hệ thống tên lửa phòng không AD-08 Majid mới ảnh 2

Ảnh: PRESS.IR

Phiên bản mới của AD-08 Majid dựa trên một chiếc xe tải hạng nhẹ Iveco Daily 4x4 với cabin dành cho kíp vận hành ở phía trước và phía sau được trang bị một trạm phóng bao gồm bốn hộp phóng tên lửa cùng một hệ thống quang điện tử.

Chiếc xe được thiết kế với trọng lượng khoảng 3,5 tấn; sử dụng động cơ có công suất 106 - 205 mã lực cho phép nó di chuyển với tốc độ 110 km/h; tầm hoạt động 600 km.

Iran tiết lộ hệ thống tên lửa phòng không AD-08 Majid mới ảnh 3

Xe tải hạng nhẹ Iveco Daily 4x4. Ảnh: Twitter Iran Defense

Để có thể bố trí tháp pháo của tên lửa phòng không, thùng sau của xe đã được tháo ra; phía trước và sau xe được lắp đặt 4 kích thủy lực, để ổn định thân xe. Ngoài ra, xe cũng được lắp một máy phát điện, để cung cấp cho tháp pháo.

Iran tiết lộ hệ thống tên lửa phòng không AD-08 Majid mới ảnh 4

Tháp pháo AD-08 Majid. Ảnh: mil.in.ua

Phía sau xe được trang bị một trạm vũ khí có thể xoay ngang 360°. Trung tâm của tháp pháo được trang bị một hệ thống quang điện tử để tìm kiếm, xác định các mục tiêu trên không và dẫn đường cho tên lửa. AD-08 Majid có thể theo dõi bốn mục tiêu cùng một lúc và hoạt động tốt ngay cả trong điều kiện ban đêm với tầm hoạt động là 15 km.

Iran tiết lộ hệ thống tên lửa phòng không AD-08 Majid mới ảnh 5

AD-08 Majid khai hỏa. Ảnh: Twitter Iran Defense

Tên lửa được sử dụng bởi hệ thống phòng không AD-08 Majid được trang bị hệ thống dẫn đường hồng ngoại hình ảnh thụ động (IIR), có thể tấn công các mục tiêu ở cự ly từ 700 m đến 8 km và độ cao từ 20 m đến 6 km.

Tên lửa có đường kính 156 mm, chiều dài 2,67 m, trọng lượng 75 kg với cấu tạo bao gồm một khoang cơ cấu lái, một khoang chứa đầu đạn và động cơ ở đuôi.

MỚI - NÓNG