Iran thừa nhận bắn rơi máy bay Ukraine bằng 2 tên lửa

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Reuters
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Reuters
TPO - Kết quả điều tra sơ bộ của Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran (CAO) cho thấy hệ thống phòng không nước này đã phóng 2 tên lửa về phía máy bay Boeing 747 của hãng hàng không quốc tế Ukraine.

“Cơ quan điều tra phát hiện ra rằng 2 tên lửa Tor-M1 của Iran đã bắn trúng máy bay”, CAO cho biết.

Trước đó, chính quyền Iran đã thừa nhận phóng tên lửa bắn trúng máy bay, nhưng không tiết lộ chi tiết về chủng loại và số lượng tên lửa.

Tehran cho biết đã nhận dạng nhầm máy bay Ukraine là tên lửa hành trình của đối thủ.

Một đoạn video được công bố bởi báo giới sau đó cho thấy máy bay Ukraine đã trúng 2 tên lửa trước khi nổ tung và lao xuống đất. Tuy nhiên, đoạn video chưa được xác thực.

 Khoảnh khắc 2 tên lửa Iran bắn trúng máy bay Ukraine.

Hôm Chủ nhật, 19/1, người đứng đầu cơ quan điều tra hàng không dân dụng Iran - Hassan Rezaeifar thông báo Tehran đã tự giải mã dữ liệu hộp đen của chiếc Boeing gặp nạn và đang cân nhắc về việc có nên gửi hộp đen ra nước ngoài hay không.

Chiếc Boeing 737-800 của Ukraine rơi hôm 8/1, ngay sau khi khởi hành từ sân bay Imam Khomeini (Tehran, Iran).

176 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay đều đã thiệt mạng. Các nạn nhân mang quốc tịch Iran, Canada, Ukraie, Afghanistan, Đức, Thụy Điểm và Anh.

Giới chức Iran bày tỏ sự nuối tiếc sâu sắc về sự cố, và mô tả thảm kịch này là “một sai lầm không thể tha thứ”.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, trong khi đó, cho biết lực lượng phòng không Iran hấp tấp phóng nhầm tên lửa bắn rơi máy bay Ukraine vì đang bị 6 chiến cơ F-35 của Mỹ đe dọa ở biên giới.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.