Truyền thông Iran đưa tin, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo hôm 22/3 đã triển khai hệ thống tên lửa mới tới 3 hòn đảo chiến lược, bao gồm: Greater Tunb, Lesser Tunb và Abu Musa gần eo biển Hormuz - một tuyến đường vận chuyển quan trọng trên toàn cầu.
Thông báo trên được đưa ra khi Iran chuẩn bị phản hồi bức thư của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong thư, ông Trump kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân và cảnh báo về khả năng hành động quân sự nếu Tehran từ chối.
Alireza Tangsiri, chỉ huy hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, trong một tuyên bố cho biết: "Chúng tôi phải trang bị vũ khí cho nhóm đảo này. Chúng tôi có khả năng tấn công các căn cứ, tàu thuyền và khí tài của kẻ thù trong khu vực. Hệ thống vũ khí mới có thể phá hủy tất cả các mục tiêu trong phạm vi 600 km".
Iran đã kiểm soát ba hòn đảo trên kể từ năm 1971 bất chấp những tranh chấp với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trong nhiều thập kỷ. Vào tháng 9/2024, ông Tangsiri tuyên bố Iran đang mở rộng năng lực phòng thủ trên các hòn đảo này.