Iran có 1.178 ca nhiễm trong 1 ngày, Hong Kong buộc du khách đeo vòng giám sát

Khử khuẩn phòng chống Covid-19 ở thủ đô Tehran của Iran ngày 13/3. Ảnh: AP.
Khử khuẩn phòng chống Covid-19 ở thủ đô Tehran của Iran ngày 13/3. Ảnh: AP.
TPO - Ngày 17/3, Iran thông báo, nước này ghi nhận thêm 1.178 ca mắc Covid-19, số ca mắc mới trong vòng 24 giờ cao nhất từ trước tới nay. Trong khi đó, Hong Kong yêu cầu tất cả những người nhập cảnh vào đặc khu này phải đeo vòng giám sát điện tử trong thời gian cách ly 14 ngày.

Tính đến chiều tối 17/3, tổng số ca mắc Covid-19 ở Iran là 16.169, CNN dẫn lời người phát ngôn Bộ Y tế nước này Kianush Jahanpour trên truyền hình nhà nước.

Ông Jahanpour cho biết, ngày 17/3, Iran có 135 bệnh nhân Covid-19 tử vong, nâng tổng số lên 988.

Cùng ngày, hãng tin Iran Tasnim đưa tin, Iran đã tạm thời thả khoảng 85.000 tù nhân về nhà nhằm hạn chế dịch Covid-19 lây lan. Khoảng một nửa số người được tạm thời phóng thích là các tù nhân liên quan vấn đề an ninh, người phát ngôn ngành tư pháp Iran, ông Gholamhossein Esmaili, nói.

Những tháng đầu năm nay, số người bị tống giam ở Iran giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái, ông Esmaili nói với trang tin Mizan Online.

Những biện pháp quyết liệt, gắt gao

Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) vừa thông báo các biện pháp mới nhằm ngăn dịch Covid-19, trong đó yêu cầu tất cả những người từ các nước và vùng lãnh thổ khác nhập cảnh vào đặc khu hành chính này phải cách ly 14 ngày, CNN đưa tin ngày 17/3. Họ phải đeo vòng tay điện tử đi kèm ứng dụng trên điện thoại thông minh. Vòng tay này sẽ cảnh báo giới chức Hong Kong nếu người đeo vi phạm lệnh cách ly.

Trong khi đó, chính quyền Macao (Trung Quốc) sẽ cấm tất cả những người từ các nước và vùng lãnh thổ khác nhập cảnh vào đặc khu hành chính này từ nửa đêm 18/3. Biện pháp hạn chế đi lại này được nêu trong sắc lệnh hành pháp Macao công bố hôm 17/3. Biện pháp này không áp dụng với cư dân và công nhân không thường trú Macao, hoặc cư dân Trung Quốc đại lục, Hong Kong, Đài Loan. Macao hiện có 12 người mắc Covid-19.

Ngày 17/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ngoài Cục Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ, giờ đây tất cả các bang có thể cấp phép các xét nghiệm và sử dụng chúng trong phạm vi bang của mình.

Cùng ngày, thành phố Miami, bang Florida (Mỹ) yêu cầu tất cả cơ sở vui chơi giải trí và doanh nghiệp không thiết yếu đóng cửa đến khi có thông báo sau.

Nhà Trắng vừa khuyến cáo người dân không tụ tập hơn 10 người để hạn chế Covid-19 lan rộng. Có tới 37 bang ở Mỹ đã đóng cửa các trường công. Quận Brooklyn, thành phố New York (Mỹ) nói rằng, giai đoạn này sẽ không truy tố những người phạm các tội nhẹ, không gây nguy hiểm cho an toàn công cộng.

Cuối tuần vừa qua, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cứu trợ những người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Người phải nghỉ làm khẩn cấp được trả lương với mức 2 tuần nghỉ ốm và tối đa là 3 tháng nghỉ vì vấn đề y tế và gia đình. Dự luật cũng tăng ngân sách liên bang để hỗ trợ hệ thống y tế, chính quyền địa phương… để họ có thêm nguồn lực cần thiết để phòng chống đại dịch.

Mỹ hiện có ít nhất 5.010 người mắc Covid-19, gồm 70 người là công dân Mỹ được hồi hương, và 97 người đã tử vong, theo Trung tâm Phòng chống dịch bệnh Mỹ. Theo thống kê của CNN, đến nay, Mỹ có 4.940 ca mắc Covid-19 ở 49 bang và một số ca bệnh ở lãnh thổ hải ngoại.

Trong khi đó, Bộ Y tế Israel hướng dẫn người dân ở nhà, tránh đi ra ngoài nếu không có việc thực sự cấp bách, tránh sử dụng giao thông công cộng hết mức có thể. Hướng dẫn mới của Bộ Y tế cũng khuyến khích người dân không đi tới nơi khác để gặp mặt người thân mà nên liên lạc qua điện thoại.

Iran có 1.178 ca nhiễm trong 1 ngày, Hong Kong buộc du khách đeo vòng giám sát ảnh 1 Người già Israel đeo khẩu trang đi chợ ở thủ đô Tel Aviv của Israel hôm 17/3. Ảnh: AP.
MỚI - NÓNG