Indonesia lặp lại y hệt kịch bản trận Việt Nam hạ Hồng Kông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Không chỉ giống nhau về tỷ số 5-1, trận Indonesia gặp Hồng Kông vào tối qua còn giống trận Việt Nam vs Hồng Kông hôm 14/9 đến kỳ lạ ở nhiều chi tiết khác. Việt Nam và Indonesia đều ghi 1 bàn từ chấm penalty, nhận bàn thua từ chấm penalty và cũng theo kịch bản cầu thủ Hồng Kông lao vào đá bồi...
Indonesia lặp lại y hệt kịch bản trận Việt Nam hạ Hồng Kông ảnh 1

Trong hiệp đấu đầu tiên, Indonesia ngay lập tức đàn áp đối thủ. Trận đấu nhanh chóng diễn ra với cường độ cao khi Hồng Kông cũng không ngần ngại đáp trả. Nhưng vì theo đuổi lối đá phóng khoáng nên hàng thủ Hồng Kông thường xuyên mở ra khoảng trống cho đối thủ khai thác.

Vì thế, các tình huống nguy hiểm đã liên tiếp xuất hiện. Indonesia nhanh chóng ghi bàn ở phút thứ 9. Trong pha bóng này, Zanadin Fariz đá phạt từ cánh phải đưa bóng đi chuẩn xác giúp bên trong, Rabbani Tasnim dễ dàng đánh đầu đập đất ghi bàn.

Phút 21, Indonesia đã ghi thêm bàn thắng. Alfriyanto Nico xâm nhập vòng cấm thành công sau pha phối hợp ăn ý với Rabbani Tasnim. Nico nhận bóng, băng vào và tung một cú sút chìm về góc xa nhân đôi cách biệt.

Sau đó Hồng Kông đã cố gắng vươn lên. Họ gây ra một chút khó khăn cho Indonesia. Nhưng vấn đề là đội bóng Đông Á không thể dứt điểm dù các đường lên bóng của họ khá thuần thục. Trong khi đó, Indonesia có dấu hiệu giảm nhịp trận đấu. Dù vậy, sau hơn 10 phút giằng co, họ vẫn có bàn thắng thứ 3 ở phút 42.

Zanadin Fariz vượt qua các hậu vệ đối phương và bật tường một-hai với Rabbani. Sau đó chính Fariz xâm nhập vòng cấm và đánh bại thủ môn Hồng Kông bằng một pha xử lý mẫu mực. Tỷ số là 3-0, Indonesia đang phô diễn thứ bóng đá hấp dẫn.

Indonesia lặp lại y hệt kịch bản trận Việt Nam hạ Hồng Kông ảnh 2

Ferdinan (trái) thực sự là ngôi sao của U20 Indonesia

Đầu hiệp hai, U20 Indonesia cố gắng đàn áp đối phương để ghi thêm bàn thắng. Nhưng Hồng Kông dường như đã đoán trước được điều đó và tổ chức phòng ngự kín kẽ hơn. Đó là lý do chủ nhà vẫn tấn công nhiều, nhưng cơ hội không còn dày đặc như trước.

Thậm chí họ đã nhận bàn thua. Phút 63, trọng tài cho Hồng Kông một quả phạt đền sau khi Ahmad Rusadi để tay chạm bóng trong vòng cấm. Trận đấu tạm dừng một thời gian do thủ môn Cahya Supriadi bị chấn thương trong tình huống này.

Anh bị thay bằng Nugraha. Thủ môn vào thay người sau đó đã cản phá được cú đá phạt đền của Chen Ngo Hin. Nhưng bóng bật ra và Chen băng vào đá bồi, gỡ lại 1 bàn cho Hồng Kông.

Đây là kịch bản y hệt như trận gặp Việt Nam, khi Hồng Kông cũng được hưởng penalty từ một pha bóng tranh cãi, và họ ghi bàn nhờ việc lao vào sút bồi sau khi thủ môn đối phương cản phá thành công penalty.

Sau bàn gỡ, Hồng Kông đã lên tinh thần và có thời gian ngắn gây ra khó khăn cho hàng thủ Indonesia. Nhưng rồi tất cả lại trở lại với tương quan chênh lệch từ thời điểm Ferdinan vào sân. Tiền vệ này đã khuấy đảo hàng thủ Hồng Kông. Mình anh ghi 2 bàn.

Đầu tiên, anh dũng mãnh băng lên ở biên phải và tung cú đá quyết đoán về góc xa cầu môn. Đến phút 89, chính Ferdinan tỏa sáng với pha ngoặt bóng uyển chuyển, buộc đối thủ phải phạm lỗi trong vòng cấm.

Chính anh thực hiện thành công quả phạt đền ấn định chiến thắng 5-1 cho đội nhà. Kịch bản hai trận đấu của Việt Nam và Indonesia trước Hồng Kông tiếp tục giống nhau đến kỳ lạ. Bởi cả hai đội đều ghi bàn từ chấm 11m, đều có kết quả thắng 5-1 và đều nhận bàn thua từ pha đá bồi.

Bên cạnh đó, cả Việt Nam và Indonesia cũng có cùng 6 điểm, tổng bàn thắng và tổng bàn thua sau 2 lượt trận là 9-1. Hai đội bằng nhau về mọi chỉ số. Chưa kể trong trận thắng Timor Leste 4-0, cả Việt Nam lẫn Indonesia cũng đều mở điểm sớm nhưng thi đấu khá bế tắc, và phải đến phút 89 mới tìm thấy bàn thắng thứ 4.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.