HLV trưởng U20 Hồng Kông tự tin bắt bài Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Huấn luyện viên của U20 Hồng Kông, Cheung Kin Fung, tỏ ra rất tự tin trước thử thách mang tên Indonesia ở lượt trận thứ 2 bảng F vòng loại U20 châu Á. Ông tuyên bố rằng đã hiểu rõ sức mạnh của Indonesia nên sẽ biết cách khắc chế.
HLV trưởng U20 Hồng Kông tự tin bắt bài Indonesia ảnh 1

U20 Indonesia trong trận thắng Timor Leste 4-0

Cheung Kin Fung nói trong cuộc họp báo trước lượt trận thứ 2 vào chiều và tối nay (16/9): "Tôi nghĩ điểm mạnh của Indonesia là lối chơi tấn công rất dồn dập. Các tiền đạo của họ có thể tấn công trực diện, khai thác rất tốt khoảng trống giữa các hậu vệ. Trong khi hàng thủ của Indonesia rất chắc chắn. Tôi nghĩ mình sẽ có cách chống lại họ".

Tuy nhiên, Cheung Kin Fung cũng nhấn mạnh rằng lối chơi của U20 Indonesia rất khác so với Việt Nam. Vậy nên ông sẽ phải có cách tiếp cận trận đấu khác so với trận ra quân: "Phong cách thi đấu của Indonesia không giống với Việt Nam, vậy nên chúng tôi phải chú ý đến lối chơi của họ".

HLV trưởng U20 Hồng Kông tự tin bắt bài Indonesia ảnh 2

Các hậu vệ Hồng Kông đã nhận tới 5 bàn thua trước Việt Nam

Trên tất cả, vị HLV trẻ tuổi này muốn các học trò duy trì sự tự tin, điều mà ông rất hài lòng ở trận đấu với Việt Nam. Do vậy, ông hy vọng với tinh thần tốt, U20 Hồng Kông sẽ giành được một kết quả ổn hơn so với thảm bại 1-5 trong ngày ra quân.

"Tôi tin màn trình diễn của chúng tôi hôm nay sẽ vượt quá sự mong đợi. Trận đấu sắp tới, chúng tôi sẽ cải thiện tâm lý và sự tự tin khi ra sân", Cheung Kin Fung nói.

Trận đấu giữa Indonesia vs Hồng Kông ở bảng F vòng loại giải U20 châu Á 2023 sẽ diễn ra lúc 20h00 hôm nay. Trước đó, Việt Nam sẽ đá trận sớm với Timor Leste.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.