Indonesia đóng cửa 3 sân bay vì núi lửa phun trào

Núi lửa Kelud phun trào nhìn từ làng Mbalak, Blitar, Đông Java, Indonesia
Núi lửa Kelud phun trào nhìn từ làng Mbalak, Blitar, Đông Java, Indonesia
TPO - Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) hôm nay, 14/2 cho biết, 3 sân bay nước này đã phải đóng cửa vì núi lửa phun trào ở Đông Java, tỉnh phía Đông đảo Java của Indonesia

Theo CRI, núi lửa Kelud bắt đầu phun trào vào 22h50 tối 13/2 (theo giờ địa phương).

Thông tin cho biết, những tiếng nổ lớn phát ra từ ngọn núi phun trào vang xa 130km, tới tận Surabaya, thành phố lớn thứ 2 của Indonesia. Sức mạnh của nó cũng có thể cảm nhận được ở tận Jogyakarta

Hiện vẫn chưa có thông tin về số thương vong trong trận núi lửa Kelud phun trào hôm qua, 13/4, phát ngôn viên của BNPB, ông Sutopo Nugroho cho biết. Ông nói thêm, báo cáo về 2 người thiệt mạng hiện đang được xác minh.

“Sân bay Juanda ở Surabaya, Sân bay Adisumarmo ở Solo và Sân bay Adisucipto ở Yogyakarta phải đóng cửa”, theo ông Sutopo.

Ông nói: “Các khu vực xung quanh núi lửa Kelud gồm Java, Yogyakarta, Cilacap, Magelang, Temenggung và Boyolali vẫn đang hứng chịu ‘mưa tro’. Tro bụi và cát bay xa tới 20km”.

Theo BBC, 200.000 người dân sống trong khu vực nguy hiểm đang phải sơ tán khẩn cấp.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.