'Hy sinh đời trai' bị cấm chiếu vì 'cảnh nóng' của Hồ Ngọc Hà?

'Hy sinh đời trai' bị cấm chiếu vì 'cảnh nóng' của Hồ Ngọc Hà?
Đã có thông tin cho rằng bộ phim điện ảnh do Trần Bảo Sơn sản xuất bị cấm chiếu vì “cảnh nóng” của ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Bộ phim điện ảnh “Hy sinh đời trai” của đạo diễn Lưu Huỳnh, do Trần Bảo Sơn sản xuất hiện đang chuẩn bị ra mắt khán giả. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng, phim đã bị cấm chiếu vì cảnh “quá nóng” giữa ca sĩ Hồ Ngọc Hà và nam diễn viên hài Tấn Beo.

Trước những thông tin này, Trần Bảo Sơn khẳng định đó chỉ là những tin đồn thất thiệt đã làm ảnh hưởng ít nhiều đến bộ phim. Trần Bảo Sơn khẳng định bộ phim sẽ ra rạp đúng như dự kiến.

'Hy sinh đời trai' bị cấm chiếu vì 'cảnh nóng' của Hồ Ngọc Hà? ảnh 1

Hồ Ngọc Hà trong phim.

Nam diễn viên còn chia sẻ thêm về vai diễn và “cảnh nóng” của Hồ Ngọc Hà. Trần Bảo Sơn cho biết: “Về phân vai của Hồ Ngọc Hà và Tấn Beo, đây là hai vai diễn mang lại tiếng cười sảng khoải, văn minh cho người xem. Hồ Ngọc Hà đã có một vai diễn rất dễ chịu, mang đến không khí tươi mát cho bộ phim. Đồng thời, cô cũng đã thể hiện ca khúc “Đừng xa em đêm nay” rất hay, chắc chắn sẽ nhận được sự đồng cảm của khán giả”.

Với tư cách là nhà sản xuất, Trần Bảo Sơn khẳng định: “Ngay khi bấm máy đến lúc dựng thành phim, tôi đều kiểm soát rất kĩ nội dung và chắc chắn sẽ không có bất kì sự cố nào xảy ra khi phim ra rạp”.

Đại diện ê-kíp 'Hy sinh đời trai' cho biết, họ chưa nhận được bất cứ thông tin 'tuýt còi' nào từ đơn vị cấp phép. Theo đại diện của ê-kíp phim 'Hy sinh đời trai', đoàn đang họp bàn kế hoạch marketing cho phim.

'Chúng tôi đang họp bàn kế hoạch marketing cho phim từ sáng đến giờ. Các thành viên quan trọng của đoàn làm phim đều ở đây nhưng chưa nhận được bất cứ thông tin 'tuýt còi' nào từ đơn vị cấp phép', vị đại diện này cho biết.

Đoàn phim phản hồi việc bị cấm chiếu vì 'cảnh nóng' của Hà Hồ

Thông tin 'Hy sinh đời trai' bị cấm chiếu lan tràn trên mạng

Trả lời câu hỏi của PV về việc đây liệu có phải là thông tin do chính đoàn làm phim tung lên mạng để tạo ồn ào nhằm PR cho bộ phim trước thời điểm công chiếu, vị đại diện này cho biết: 'Chúng tôi có cả kế hoạch marketing 'sạch sẽ' từ lâu và không sử dụng chiêu trò kiểu thế này.

Chúng tôi sẽ ra mắt phim tại Hà Nội và TP HCM. Sau đấy, phim sẽ được chính thức công chiếu ở các rạp trên toàn quốc. Mặc dù vậy, để không ảnh hưởng đến uy tín của đoàn làm phim, chúng tôi sẽ kiểm tra chính thức từ đơn vị cấp phép và công bố với công chúng'.

Được biết, hôm qua (17/8), trên trang web lớn dành cho phụ nữ rộ lên thông tin phim 'Hy sinh đời trai' có Hồ Ngọc Hà thủ vai bị cấm chiếu ngay trước thời điểm giới thiệu phim vì cảnh nóng của nữ ca sĩ này và Tấn Beo quá 'táo bạo'.

Đoàn phim phản hồi việc bị cấm chiếu vì 'cảnh nóng' của Hà Hồ

Tấm poster thông báo ngày công chiếu phim

Ngoài ra, người viết cũng nhận xét: 'Năm nay em Hà quá tai tiếng và đen đủi. 10 năm mới đóng phim lại mà bị bên kiểm duyệt cấm chiếu vì cảnh nóng với Tấn Beo táo bạo quá'.

Kèm với đó, người tung tin này cũng cho rằng, Trần Bảo Sơn liều lĩnh khi quyết định mời Hồ Ngọc Hà đóng phim trong thời điểm ca sĩ này đang vướng nhiều tai tiếng.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài viết đã được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Trên page của Hồ Ngọc Hà, một số tài khoản chia sẻ nội dung bài viết và đưa ra thắc mắc liệu đây có phải sự thật.

Tuy nhiên, các nhận xét và chia sẻ về thông tin này của các fan không quá nhiều. Một số nhận xét thiếu tích cực cũng được gỡ bỏ trên trang của nữ ca sĩ.

Bản thân nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà, người được đánh giá khá khôn khéo trước scandal, vẫn im lặng và như không quan tâm đến tin đồn.

Cô vẫn cho đăng tải các hình ảnh và dự án âm nhạc trên trang cá nhân để phục vụ người hâm mộ.

Được biết, phim 'Hy sinh đời trai' của nhà sản xuất Trần Bảo Sơn và đạo diễn Lưu Huỳnh chính thức ra rạp trên toàn quốc vào ngày 21/8.

Theo Theo Dân Trí/Giadinh.net.vn
MỚI - NÓNG
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.